Tin mới

Trung Quốc đưa nhóm gác hải đăng phi pháp tới Trường Sa

Thứ sáu, 26/08/2016, 15:56 (GMT+7)

Trung Quốc hôm 23/8 đã lần đầu tiên cử phi pháp một nhóm gác 6 người tới quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, làm nhiệm vụ dẫn đường, hỗ trợ tàu qua lại.

Trung Quốc hôm 23/8 đã lần đầu tiên cử phi pháp một nhóm gác 6 người tới quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, làm nhiệm vụ dẫn đường, hỗ trợ tàu qua lại.

[mecloud]s4SvqF45OZ[/mecloud]

Theo tin tức trên CCTV, 6 người gác hải đăng hôm 23/8 đi từ thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam tới quần đảo Trường Sa. Đây là nhóm người gác hải đăng đầu tiên Trung Quốc đưa trái phép đến quần đảo của Việt Nam.

Bất chấp sự phản đối, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng phi pháp 4 ngọn hải đăng trên các đá Châu Viên, Gạc Ma, Subi và Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngọn thứ 5 trên đá Vành Khăn đang gần hoàn tất và sắp đi vào hoạt động.

Những ngọn hải đăng này đều có chiều cao 50 - 55 m, được trang bị các đèn xoay lớn, có thể chiếu sáng xa 22 hải lý.

Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể chối cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động xây dựng của nước khác trên hai quần đảo này mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị.

Xem thêm video:

[mecloud]oQp8asjmAF[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news