Tin mới

TQ đưa tàu chiến hiện đại nhất tới Biển Đông ngay trước phán quyết PCA

Thứ tư, 13/07/2016, 09:52 (GMT+7)

Đúng ngày Tòa trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết, 12/7, Trung Quốc đã biên chế tàu khu trục hiện đại nhất, Type-052D, ra Biển Đông.

Đúng ngày Tòa trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết, 12/7, Trung Quốc đã biên chế tàu khu trục hiện đại nhất, Type-052D, ra Biển Đông.

Tàu khu trục 175 Ngân Xuyên tại quân cảng Tam Á, Hải Nam. Ảnh: Chinamil

Tờ Chinamil đưa tin tàu khu trục phòng không Type-052D thứ tư đã được bàn giao ngày 12/7 tại cảng Tam Á, đảo Hải Nam. Phó chỉ huy hạm đội Hải Nam Zhou Xuming đã trao cờ lưu niệm và giấy xác nhận đặt tên cho tàu 175 Ngân Xuyên.

Tàu 175 Ngân Xuyên dài khoảng 150 m, rộng khoảng 20 m, có lượng giãn nước 7.000 tấn và được cho là một trong những tàu tinh vi nhất của Trung Quốc. Đây là tàu khu trục phòng không Type-052D thứ 4 được bàn giao cho hạm đội phụ trách khu vực Biển Đông.

Tờ Military Today đưa tin tàu được trang bị hệ thống vũ khí tân tiến gồm: radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) mới với các mảng ăng ten phẳng, 64 ống phóng thẳng đứng (VLS) tiêu chuẩn GJB 5860-2006 (được Trung Quốc "khoe" là tương đương với Mk41 của Mỹ) có thể lắp tên lửa phòng không HQ-9B, tên lửa phòng không tầm trung DK-10A, tên lửa hành trình tấn công mặt đất DF-10, tên lửa chống hạm YJ-18. Ngoài ra, tàu còn được trang bị pháo hạm 130 mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Type-730, cụm phóng tên lửa tầm thấp FL-3000N, 3 pháo điều khiển từ xa 30 mm, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm. Tất cả hệ thống vũ khí trên khiến con tàu vừa có khả năng phòng không, vừa có khả năng chống ngầm.

Theo SCMP, lễ bàn giao diễn ra vào 9h sáng ngày 12/7, chỉ vài giờ sau đó PCA ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

Theo phán quyết của PCA, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong cái mà nước này gọi là "đường lưỡi bò".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news