Tin mới

Trung Quốc đưa tàu tấn công đổ bộ 20.000 tấn tới Trường Sa

Thứ tư, 04/05/2016, 15:17 (GMT+7)

Trung Quốc hồi đầu tuần này đã ngang nhiên đưa tàu tấn công đổ bộ có lượng giãn nước 20.000 tấn Côn Lôn Sơn 998 đến đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc hồi đầu tuần này đã ngang nhiên đưa tàu tấn công đổ bộ có lượng giãn nước 20.000 tấn Côn Lôn Sơn 998 đến đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Sina dẫn thông báo của Hải quân Trung Quốc cho biết, tàu tấn công đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của nước này đã đến đá Chữ Thập từ tối 2/5, đồng thời đăng kèm ảnh con tàu này neo tại cầu cảng ở đá Chữ Thập.

Côn Lôn Sơn chở theo một đội văn nghệ gồm hơn 50 người tới biểu diễn phục vụ binh lính và công nhân đồn trú phi pháp tại các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 của Trung Quốc chở người trái phép ra đá Chữ Thập của Việt Nam. Ảnh: Sohu

Côn Lôn Sơn 998 là tàu tấn công đổ bộ Type 071, do Trung Quốc tự chế tạo, được biên chế cho Hạm đội Nam Hải từ năm 2007. Tàu có lượng giãn nước toàn tải khoảng 25.000 tấn, dài 210 m, rộng 28 m, cao 7 m, tốc độ 45 km/giờ. Tàu tấn công đổ bộ Type 071 còn lại có tên là Tĩnh Cương Sơn 999.

Trung Quốc sử dụng tàu Type 071 vận chuyển binh sĩ, xe bộ binh, xe tăng, triển khai tác chiến đổ bộ, và máy bay, nhằm thực hiện đánh chiếm đảo, mục tiêu trên biển.

Côn Lôn Sơn 998 từng tham gia hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 khi giàn khoan này tiến vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5/2014.

Đá Chữ Thập là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa của Việt Nam và bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp trên đá này từ năm 1988. Năm 2014, Trung Quốc bắt đầu đợt cải tạo quy mô trái phép đá này thành đảo nhân tạo lớn nhất Trường Sa.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news