Tin mới

Trung Quốc dùng súng khống chế, bắt giữ tàu cá cùng 6 ngư dân Việt Nam

Chủ nhật, 06/07/2014, 07:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) "Tèo gào lên trong máy Icom nói Trung Quốc đang chĩa súng về phía tàu. Tôi nói Tèo giảm tốc độ, kẻo họ (tàu Trung Quốc-PV) bắn ẩu thì chết đấy"- ngư dân Trần Xi thoát nạn trong vụ tàu Trung Quốc bắt giữ tàu cá cùng 6 ngư dân Việt Nam thuật lại.>>Danh tính 6 ngư dân trên tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ>> Tàu Hải quân Trung Quốc bắt giữ tàu cá và 6 ngư dân Quảng Ngãi

(Tinmoi.vn) "Tèo gào lên trong máy Icom nói Trung Quốc đang chĩa súng về phía tàu. Tôi nói Tèo giảm tốc độ, kẻo họ (tàu Trung Quốc-PV) bắn ẩu thì chết đấy"- ngư dân Trần Xi thoát nạn trong vụ tàu Trung Quốc bắt giữ tàu cá cùng 6 ngư dân Việt Nam thuật lại.

Theo tin tức, sáng 5/7 tàu cá QNg 94913-TS cùng hai ngư dân Trần Xi (39 tuổi) và ngư dân Nguyễn Ngọc Quý (26 tuổi, đều ngụ tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), đã trở về cảng cá Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) sau 2 ngày bị tàu Trung Quốc tấn công trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Chưa hết bàng hoàng, ngư dân Trần Xi thuật lại toàn bộ sự việc: Sau 4 ngày đánh bắt trên biển, đến sáng 3/7 đã thu được khoảng 5 tấn cá và mực, ước tính trị giá lên trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng 7 giờ sáng ngày 3/7, khi 2 tàu cá cùng với 8 ngư dân đang hành nghề giã cào đôi trên vùng biển đánh bắt chung ở vịnh Bắc Bộ thì xuất hiện tàu ngư chính của Trung Quốc mang số hiệu 3013.

Ngay sau đó, tàu 3013 của Trung Quốc áp sát, thả ca nô truy đuổi, đồng thời quay phim, chụp hình hai tàu cá QNg 94912 TS và QNg 94913 TS.

Ngư dân Trần Xi thuật lại sự việc Trung Quốc bắt giữ tàu cá cùng 6 ngư dân Việt Nam (Ảnh nld)

Các ngư dân vội kéo lưới lên thì tàu 3013 của Trung Quốc đã chặn ngang tàu QNg 94912 TS do Võ Tấn Tèo làm thuyền trưởng. "Tèo gào lên trong máy Icom nói họ đang chĩa súng về phía tàu. Tôi nói Tèo giảm tốc độ, kẻo họ (tàu Trung Quốc-PV) bắn ẩu thì chết đấy"- ngư dân Trần Xi hoảng hốt kể lại.

Sau đó, tàu ngư chính của Trung Quốc cùng với ca nô áp sát và đưa tàu cá QNg – 94912 TS cùng với 6 ngư dân về hướng đảo Hải Nam. Ngư dân Xi bật máy Icom nhưng không thể liên lạc được với tàu của Tèo và các ngư dân bên tàu QNg – 94912 TS. 

Ngư dân Xi cùng ngư dân Quý điều khiển tàu QNg 94913 chạy về đất liền để báo tin. “Bao nhiêu năm nay, ngư dân tụi tui đánh bắt ở vùng biển này. Giờ họ (Trung Quốc) ngang ngược bắt tàu tụi tui thì làm sao mà không giận?” – anh Xi nói.

Trao đổi với PV Tuổi trẻ, ông Võ Đạt, chủ hai tàu cá QNg 94912 và QNg 94913, cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy chiếc tàu cá trở về.

Với khuôn mặt buồn rười rượi, ông Đạt cho biết: "Tôi đưa đôi tàu cho con trai Võ Tấn Tèo cùng với ngư dân Trần Xi làm thuyền trưởng đi đánh bắt ở ngư trường vịnh Bắc bộ. Đây là vùng đánh bắt cá chung, mấy chục năm tôi đánh bắt chưa bao giờ có chuyện bắt bớ kiểu này. Họ quá ngang ngược”. Ngay sau khi cập cảng, anh Trần Xi kể lại sự việc khi đang hành nghề đánh bắt dã cào ở khu vực vịnh Bắc bộ được năm ngày, đánh bắt được 5 tấn hải sản.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news