Tin mới

Trung Quốc gây nhiễu thiết bị Mỹ ở Trường Sa

Thứ ba, 17/04/2018, 10:09 (GMT+7)

Trung Quốc bị nghi ngờ đã bắt đầu kích hoạt những thiết bị gây nhiễu liên lạc trên đá Chữ Thập và đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị nước này chiếm đóng phi pháp.

Trung Quốc bị nghi ngờ đã bắt đầu kích hoạt những thiết bị gây nhiễu liên lạc trên đá Chữ Thập và đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị nước này chiếm đóng phi pháp.

Kênh GMA News cho hay, Trung Quốc bị nghi ngờ đã bắt đầu kích hoạt những thiết bị gây nhiễu liên lạc trên đá Chữ Thập và đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị nước này chiếm đóng phi pháp.

Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, một phi công giấu tên lái máy bay tác chiến điện tử hoạt động trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ cho hay đã bay ngang qua khu vực trên và phát hiện dấu hiệu gây nhiễu.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Trung Quốc đã triển khai các thiết bị gây nhiễu tại Trường Sa trong vòng 90 ngày qua.

Báo Mỹ cũng đã công bố những hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy ăng ten của hệ thống và phân tích rằng thiết bị này có thể ngăn chặn tín hiệu liên lạc và radar quân sự. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news