Tin mới

Trung Quốc: Hàng loạt tỉnh báo động đỏ, mưa lũ không giảm trong 10 ngày tới

Thứ sáu, 17/07/2020, 14:35 (GMT+7)

Cảnh báo đỏ đã được đưa ra cho thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang trong ngày hôm nay khi mưa lớn tiếp tục đe dọa đến lũ sông, hồ.

Vũ Hán nằm trên bờ sông Dương Tử, nơi xuất hiện Covid-19 vào cuối năm ngoái. Người dân được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi mực nước tiến gần đến ngưỡng tối đa.

Mực nước hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây cũng cao hơn 2,5m so với mực nước cảnh báo. Hồ cũng giãn nở hơn 2.000 km vuông trong mùa lũ này. Các phần còn lại của thị trấn xung quanh đã bị ngập.

>> Xem thêm: Lũ lụt ở Trung Quốc gây thiệt hại hơn 12 tỷ USD: Giang Tây kích hoạt 'sự bảo hiểm cuối cùng'

Hướng về phía đông, Thái Hồ gần Thượng Hải cũng tuyên bố báo động đỏ. Hầu như mọi năm, mùa hè đều là mùa lũ tại Trung Quốc. Năm nay, lũ lụt tại miền trung và đông Trung Quốc đã khiến hơn 140 người thiệt mạng hoặc mất tích. Chính quyền cho biết 33 con sông đã đạt mức nước cao kỷ lục và mưa lớp đang tiếp tục gây thiệt hại ở các khu vực dọc sông Dương Tử.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn kéo dài thêm 5 ngày tại lưu vực sông Dương Tử. Một tin tốt là nước trong hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã bắt đầu rút sau khi lập kỷ lục hồi đầu tuần này.

>> Xem thêm: Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vỡ đê, nước lũ ồ ạt nhấn chìm khu dân cư

Trong tháng này, lũ lụt đã buộc 1,5 triệu người phải sơ tán, theo Bộ quản lý Khẩn cấp.

Người dân đi thuyền qua một ngôi nhà bị hư hại gần hồ Bà Dương, gần trung tâm tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: RTE

Khu vực thoát nước trên sông Dương Tử bị mưa lớn trút xuống từ tháng trước. Ảnh: RTE

Hơn 140 người được báo cáo đã tử vong hoặc mất tích, hàng triệu người phải di dời. Ảnh: RTE

Lưu vực thoát nước sông Dương Tử là nơi sinh sống của khoảng 400 triệu người. Ảnh: RTE

Lực lượng an ninh bên cạnh bức tường phủ đầy các bao cát ở hồ Bà Dương. Ảnh: RTE

Đội cứu hộ đang sơ tán người dân khỏi ngôi làng bị ngập lụt. Ảnh: RTE

Những người lính xây một con đê tạm ở thành phố Lộc Sơn để kiềm nước dâng cao. Ảnh: RTE

Truyền thông Trung Quốc đưa tin có hơn 100.000 người tham gia hoạt động cứu trợ lũ lụt. Ảnh: RTE

Con đê này nằm trong số nhiều đoạn đê bị vỡ do lũ lụt ở Xiuhe, Giang Tây. Ảnh: RTE

Mức mưa kỷ lục đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, không có dấu hiệu giảm trong 10 ngày tới. Ảnh: RTE

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news