Tin mới

Trung Quốc huy động thêm nhiều tàu quanh giàn khoan 981

Thứ hai, 23/06/2014, 08:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 22-6, Trung Quốc đã tăng thêm 16-19 tàu so với ngày 21-6, nâng số tàu có mặt ở khu vực giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam lên 133-137 tàu.>> Mỹ quan ngại 4 giàn khoan mới của Trung Quốc trên Biển Đông>> Đã xác định được vị trí giàn khoan thứ 2 của Trung Quốc trên Biển Đông

(Tinmoi.vn) Ngày 22-6, Trung Quốc đã tăng thêm 16-19 tàu so với ngày 21-6, nâng số tàu có mặt ở khu vực giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam lên 133-137 tàu.

Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản), ngày 22-6, tại xung quanh khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục gia tăng số lượng tàu lên khoảng 113-137 tàu. Cụ thể, tại khu vực giàn khoan, có khoảng 42-44 tàu Hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 18-19 tàu kéo, 54 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Số tàu quang giàn khoan Hải Dương 981 được Trung Quốc huy động ngày càng nhiều

Lúc 6 giờ 40 phút và 8 giờ 13 phút, hai máy bay Trung Quốc bay qua khu vực Tây-Tây Nam và Nam-Tây Nam giàn khoan, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 12-13 hải lý ở độ cao 1000-1.200m. Trong ngày 22-6, tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu vận tải và tàu kéo Trung Quốc thường xuyên có hành động ngăn cản, ép hướng, tăng tốc độ bám sát các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, sẵn sàng đâm va, phun nước tấn công tàu ta ngay ở khu vực cách giàn khoan khoảng 10-12 hải lý.

Các tàu Trung Quốc còn dàn hàng ngang với chiều dài khoảng 14-16 hải lý theo hướng Đông Bắc-TâyNam, sử dụng tốc độ cao ngăn cản, uy hiếp các tàu của ngư dân ta đang đánh bắt thủy sản (có lúc tàu Trung Quốc cách tàu cá của ngư dân ta chỉ khoảng 100m). Đặc biệt, tại khu vực ngư trường truyền thống của ngư dân ta ở phía Tây-Tây Nam, cách giàn khoan 35-40 hải lý, 54 tàu cá Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của tàu Hải cảnh số hiệu 46102 thực hiện hành vi ngăn cản, uy hiếp tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tích cực từ các tàu Kiểm ngư, tàu cá của ngư dân ta vẫn kiên cường bám ngư trường đánh bắt thủy sản, bảo vệ và khẳng định chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Cùng với việc tích cực hỗ trợ, bảo vệ ngư dân, các tàu của lực lượng Kiểm ngư tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cơ động vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để đấu tranh, tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Thoa Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news