Tin mới

Trung Quốc khẳng định không thiết lập quân sự trên giàn khoan HD-981

Thứ hai, 16/06/2014, 13:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước những hành động đầy khiêu khích trên biển Đông, Trung Quốc lại một mực khẳng định không hề có ý định thiết lập quân sự trên vùng biển hạ đặt giàn khoan trái phép HD-981.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Trước những hành động đầy khiêu khích trên biển Đông, Trung Quốc lại một mực khẳng định không hề có ý định thiết lập quân sự trên vùng biển hạ đặt giàn khoan trái phép HD-981.

Một quan chức Trung Quốc khẳng định, nước này không có ý định điều phái bất kì lực lượng quân sự nào nhằm giải quyết tranh chấp với Việt Nam trên vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép. Tuy nhiên, Trung Quốc tiếp tục dùng luận điệu vu cáo, buộc tội Việt Nam cố tình vi phạm luật pháp quốc tế.

Cán bộ tàu hài giám Việt Nam quan sát động thái tàu hải giám Trung Quốc trên biển Đông, cách bờ biển Việt Nam 210 km. 

Trước tình hình đó, lực lượng tàu Trung Quốc và Việt Nam bao gồm cả tàu hải giám không ngừng thủ thế trên vùng biển hạ đặt giàn khoan HD-981 sau hàng loạt những va chạm, tập kích kể từ đầu tháng 5.

Trong khi Việt Nam khẳng định Trung Quốc đã điều phái 6 tàu chiến, ông Yi Xianliang thuộc bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sẽ không sử dụng bất kì lực lượng quân sự nào. "Chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng, kể từ 2/5 cho đến ngày qua trình hạ đặt giàn khoan được hoàn tất, Trung Quốc đã và sẽ không bao giờ sử dụng đến lực lượng quân sự bởi hành động của chúng tôi là hoàn toàn bình thường, mang tính thương mại đơn thuần". Cũng luận điệu này, ông Yi cho hay những tàu quân sự này thực chất không nhằm tới Việt Nam, đồng thời giữ khoảng cách với khu vực giàn khoan HD-981. 

Quỳnh Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giàn khoan