Tin mới

Trung Quốc lập đường dây nóng chống tham nhũng

Thứ ba, 16/02/2016, 09:00 (GMT+7)

Ngày 15/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đã mở một đường dây nóng giúp người dân có thể tố giác các hành vi tham nhũng và vi phạm kỷ luật trong quân đội.

Ngày 15/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này đã mở một đường dây nóng giúp người dân có thể tố giác các hành vi tham nhũng và vi phạm kỷ luật trong quân đội.

Theo trang Web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, đường dây nóng mới mở cùng hộp thư chuyên dụng sẽ phát huy đầy đủ vai trò giám sát của người dân. Đồng thời, việc này cũng sẽ giúp các khiếu nại được giải quyết nhanh gọn và kịp thời hơn. Nhân dân và các thành viên trong quân đội sẽ được khuyến khích tham gia vào công cuộc "chiến đấu" chống tham nhũng.

Ủy ban kiểm tra kỷ luật chống tham nhũng của quân đội thuộc Quân ủy Trung Quốc (CMC) là đơn vị thiết lập đường dây nóng này. Đây là cơ quan chuyên phụ trách điều hành và giám sát cá lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Hành động này diễn ra khi Trung Quốc đang tiến hành cải tổ quân đội. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đang nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Hàng chục cán bộ, sĩ quan đã bị điều tra, trong đó có hai cựu Phó chủ tịch của CMC là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người đứng đầu phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng. Đối tượng của cuộc chiến nhằm vào các quan chức cấp cao trong chính phủ, quân đội và công nghiệp ở nước này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đường dây nóng