Tin mới

Trung Quốc lên tiếng về vụ nổ trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh

Thứ sáu, 27/07/2018, 08:35 (GMT+7)

Liên quan tới vụ nổ xảy ra trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh, vào khoảng 14h ngày 26/7 (theo giờ Bắc Kinh), tại cuộc họp báo ngày 26/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng đây là một vụ gây rối trật tự trị an hoàn toàn độc lập.

Liên quan tới vụ nổ xảy ra trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh, vào khoảng 14h ngày 26/7 (theo giờ Bắc Kinh), tại cuộc họp báo ngày 26/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng đây là một vụ gây rối trật tự trị an hoàn toàn độc lập.

Trung Quốc lên tiếng về vụ nổ xảy ra trước trụ sở ĐSQ Mỹ tại Bắc Kinh

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Tại cuộc họp báo ngày 26/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định, vụ việc đã được cảnh sát Trung Quốc xử lý kịp thời, ổn thỏa. Theo thông báo từ công an thành phố Bắc Kinh, nghi phạm được xác định là một nam giới, họ Khương, 26 tuổi, đến từ khu tự trị Nội Mông.

Thông báo cũng cho biết, nghi phạm đã bị thương ở tay sau vụ nổ và đang được chữa trị tại bệnh viện, hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó như đã đưa tin, nghi phạm được cho là đã cố quăng một thiết bị nổ tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh tuy nhiên không thành công sau đó xảy ra vụ nổ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Twitter của Thời báo Hoàn cầu dẫn nguồn tin nhân chứng cho biết, cảnh sát đã đưa một người phụ nữ rời khỏi địa điểm bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Cô này được cho là đã tự xịt xăng vào người trong một nỗ lực nghi là nhằm tự thiêu tại đó. Không rõ vụ việc này có liên quan tới vụ nổ hay không.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news