Tin mới

Trung Quốc: Lốc xoáy cuốn bay một học sinh lên cao 5 m

Thứ sáu, 22/04/2016, 09:11 (GMT+7)

Một cơn lốc xoáy dữ dội đã bất ngờ xuất hiện tại nơi tập trung nhiều học sinh tiểu học huyện Qua Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào chiều 20/4, cuốn bay một học sinh lên trời.

Một cơn lốc xoáy dữ dội đã bất ngờ xuất hiện tại nơi tập trung nhiều học sinh tiểu học huyện Qua Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào chiều 20/4, cuốn bay một học sinh lên trời.

Theo Shanghaiist, sự việc xảy ra vào khoảng 16h25 tại sân vận động huyện Qua Châu. Cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện, gây ảnh hưởng rất lớn tới các học sinh trường Tiểu học Uyên Tuyền đang tổ chức Đại hội thể dục thể thao ở đó.

 

Cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại sân vận động khiến nhiều giáo viên và học sinh hoang loạn. Ảnh: QQ

Gió lớn khiến cho cả giáo viên lẫn học sinh đều hoảng loạn. Đáng chú ý, một em học sinh thậm chí còn bị lốc xoáy cuốn bay cao tới 5m so với mặt đất trước khi rơi bịch xuống đất.

Một học sinh bị lốc xoáy cuốn cao tới 5 m. Ảnh: NetEase

Học sinh này nhanh chóng được đưa tới bệnh viện kiểm tra, và may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu.

 
Học sinh được chỉ đạo nằm rạp xuống để tránh bị cơn lốc xoáy tác động. Ảnh: NetEase 

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cũng trong ngày 20/4, tại nhiều huyện ở tỉnh Cam Túc cũng xuất hiện những cơn lốc xoáy kéo dài hơn 10 phút.

Trận bão cát bất thường tại nhiều huyện thuộc tỉnh Cam Túc cùng ngày. Ảnh: China News

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news