Tin mới

Trung Quốc lớn tiếng bác bỏ việc xây đảo nhân tạo ở Scarborough

Thứ ba, 06/09/2016, 08:34 (GMT+7)

Trung Quốc hôm 5/9 đã lớn tiếng bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, đồng thời lớn tiếng cảnh báo Manila không "thổi phồng" tranh chấp giữa hai nước.

Trung Quốc hôm 5/9 đã lớn tiếng bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, đồng thời lớn tiếng cảnh báo Manila không "thổi phồng" tranh chấp giữa hai nước.

"Phía Trung Quốc duy trì tuần tra bằng tàu hải cảnh ở các vùng biển liên quan, nơi cũng có một số tàu đánh cá và tình hình vẫn luôn là như thế, không có gì thay đổi" người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Bà Oánh cũng lớn tiếng cảnh báo Philippines "không thổi phồng" tranh chấp trên biển giữa hai nước.

Các nghị sĩ và lính hải quân Philippines cắm cờ ở bãi cạn Scarborough hồi năm 1997.

Hôm 2/9, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông đã nhận được tin tình báo "rất đáng lo ngại" cho thấy Trung Quốc đưa các sà lan đến bãi cạn Scarborough và lần đầu tiên bắt đầu xây dựng tại khu vực này.

Ông Duterte cho biết ông có ý định hỏi giới chức Trung Quốc về vấn đề trên tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Lào trong tuần này.

Đến ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, Không quân nước này đã phát hiện 4 tàu tuần duyên Trung Quốc và 2 tàu cỡ lớn giống sà lan và 2 tàu nghi là tàu chở binh sĩ ở gần bãi cạn Scarborough hôm 3/9.

Huy động tàu hải cảnh và tàu cá có sự hỗ trợ của tàu chiến đến những vùng biển tranh chấp là hoạt động thường xuyên của Trung Quốc nhằm phô trương sức mạnh, đồng thời khẳng định yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.

Scarborough có ý nghĩa quan trọng với Philippines vì đây là một ngư trường dồi dào song bị Trung Quốc chiếm đóng năm 2012 sau một cuộc đối đầu. Bãi cạn này cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news