Tin mới

Trung Quốc mua 6 tiểu đoàn tên lửa S-400 của Nga

Thứ tư, 28/01/2015, 10:33 (GMT+7)

Trung Quốc đã mua 6 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga để tăng cường khả năng phòng không chống lại Mỹ và các nước đồng minh của Washington tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã mua 6 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga để tăng cường khả năng phòng không chống lại Mỹ và các nước đồng minh của Washington tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

 

1 máy phóng tên lửa S-400

Theo tờ Strategy Page tại Washington, mỗi tiểu đoàn này có 8 bệ phóng, 1 trung tâm điều khiển, 1 radar và 16 tên lửa có sẵn để tải lại. Một bệ phóng có thể bắn 2 tên lửa cùng một lúc và toàn bộ các thiết bị đều di động.

Chi phí cho mỗi tiểu đoàn này là 500 triệu USD. Có tên gọi ban đầu là S-300PMU-3, SA-21 hay Triumf, hệ thống này sau đó được đổi thành S-400 bởi tên lửa hóa ra nhiều hơn so với phiên bản nâng cấp khác của S-300. Nga lần đầu triển khai tiểu đoàn S-400 vào năm 2010.

S-400 đặc biệt phát triển ở khả năng trinh sát vô tuyến và chống hoạt động của vô tuyến rất đáng quan tâm. So với bản sao của Mỹ, hệ thống Patriot, S-400 lớn hơn và có tầm bắn xa hơn nhưng rất đắt. Với tầm bắn 400 km, tên lửa S-400 có thể tấn công những mục tiêu ở cao hơn 31.000 mét và radar của nó có thể dò thấy những mục tiêu ở cách xa 700 km.

Có 2 loại tên lửa tương thích với S-400. Loại nhỏ hơn có tầm bắn ngắn hơn 120 km. 4 trong số những tên lửa có thể được triển khai tới 1 bệ phóng, tương tự như hệ thống S-300. Tên lửa lớn hơn cũng có 2 phiên bản. 1 cái được thiết kế với tầm bắn 250 km trong khi cái đắt hơn có tầm bắn 400 km.

Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của hệ thống này như thế nào thì vẫn chưa được biết tới, bài báo nêu rõ.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news