Tin mới

Trung Quốc muốn cấp quyền lập pháp cho "Tam Sa"

Thứ sáu, 13/03/2015, 15:52 (GMT+7)

Các nhà lập pháp Trung Quốc vừa đề nghị cấp quyền lập pháp cho Tam Sa – thành phố mà Trung Quốc thành lập trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Các nhà lập pháp Trung Quốc vừa đề nghị cấp quyền lập pháp cho Tam Sa – thành phố mà Trung Quốc thành lập trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 

Trung Quốc thành lập trái phép thành phố Tam Sa tại đảo Phú Lâm của Việt Nam

Đề nghị này đã được trình lên đoàn chủ tịch phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc NPC và được xem xét bởi Ủy ban Pháp luật NPC với nhiệm vụ thu thập ý kiến của các đại biểu NPC về dự thảo sửa đổi Luật Lập pháp  trong buổi thảo luận và chuẩn bị một bộ luật mới.

Thành phố Tam Sa được Trung Quốc thành lập trái phép vào năm 2012 để quản lý khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough. Chính quyền của thành phố này được đặt tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng).

Dự luật Lập pháp này có kế hoạch mở rộng quyền lập pháp ở địa phương từ 49 thành phố hiện có lên ít nhất 284 thành phố trong cả nước.

Ngoài Tam Sa, dự luật này sẽ cung cấp quyền lập pháp cho 3 thành phố khác gồm Đông Quan và Trung Sơn của tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc và Gia Dục Quan ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc.

Bảo Linh (tin tức Xinhua)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tam Sa lập pháp