Tin mới

Trung Quốc muốn đưa quan hệ với Philippines "trở lại quĩ đạo"

Thứ tư, 01/06/2016, 09:49 (GMT+7)

Reuters đưa tin hôm 30/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn tiếp tục hợp tác với tân Tổng thống Rodrigo Duterte nhằm đưa quan hệ song phương "đi đúng hướng".

Reuters đưa tin hôm 30/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn tiếp tục hợp tác với tân Tổng thống Rodrigo Duterte nhằm đưa quan hệ song phương "đi đúng hướng".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hôm 30/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Philippines. Ông Tập khẳng định hai quốc gia có mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị sâu sắc, bền chặt.
 
Ông Tập nói "Quan hệ Trung Quốc-Philippines phát triển ổn định, hữu nghị và vững mạnh, điều này phù hợp với lợi ích chung giữa hai nước". Ông Tập hy vọng "hai bên có thể nỗ lực hành động để đưa quan hệ song phương quay lại hướng phát triển vững mạnh", "hai bên cần có trách nhiệm trong việc tăng cường hợp tác song phương".

Trung Quốc muốn đưa quan hệ với Philippines "trở lại quĩ đạo"

 
Mối quan hệ Trung Quốc-Philippines đã rạn nứt sau nhiều tranh chấp về chủ quyền tại một số khu vực ở Biển Đông. Căng thẳng giữa hai bên tăng cao trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực PCA sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện của Manila đối với yêu sách "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc đưa ra nhằm độc chiếm Biển Đông.
 
Trung Quốc đã từ chối tham gia và khẳng định PCA không đủ thẩm quyền đưa ra phán quyết trong vụ kiện này.
 
Trong một diễn biến có liên quan, Philippines hôm 16/5 thông báo nước này hiện đang bắt giữ 2 tàu cá cùng 15 thuyên viên Trung Quốc do treo ngược cờ Philippines và bị nghi là đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải nước này. Ngay sau đó, hai tàu cảnh sát biển Philippines đã bắt giữ 1 tàu cá gồm 10 ngư dân tại vùng biển ngoài khơi đảo Luzon sau cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ trên biển hôm 27/5.

Nghiêm Thu 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news