Tin mới

Trung Quốc ngang ngược phóng vệ tinh theo dõi Biển Đông

Thứ sáu, 12/08/2016, 09:58 (GMT+7)

China Daily hôm 11/8 đưa tin, Trung Quốc vừa ngang nhiên phóng một vệ tinh mới, với trang bị radar vũ trụ mạnh nhất của nước này để giám sát Biển Đông, để bảo vệ cái mà Bắc Kinh gọi là "quyền lợi hàng hải chính đáng" của mình.

China Daily hôm 11/8 đưa tin, Trung Quốc vừa ngang nhiên phóng một vệ tinh mới, với trang bị radar vũ trụ mạnh nhất của nước này để giám sát Biển Đông, để bảo vệ cái mà Bắc Kinh gọi là "quyền lợi hàng hải chính đáng" của mình.

Cơ quan Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc cho biết, vệ tinh mới phóng có tên gọi Gaofen 3 (Cao Phân 3), được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan tại tỉnh Sơn Tây hôm 10/8 vừa qua.

Một vệ tinh mới được phóng nhằm mục đích "bảo vệ chủ quyền".

Gaofen 3 được giới thiệu là vệ tinh có khả năng "nhìn xuyên mây" với hệ thống rada chụp ảnh từ không gian, có độ phân giải lên đến 1m và hoạt động trong mọi thời tiết. Ngoài ra, radar khẩu độ tổng hợp được gắn trên vệ tinh này có khả năng phát ra vi sóng điện từ vào vật để vệ tinh thu được những hình ảnh sắc nét. Ăng ten của Gao-fen 3 dài đến 18m, dài nhất so với bất cứ vệ tinh nào trước đó của Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc rêu rao rằng, đây là vệ tinh đầu tiên của nước này phục vụ cho mục đích dân sự. Vệ tinh sẽ được sử dung để cảnh báo sớm thảm họa, Dự báo thời tiết, quản lý, giám sát tài nguyên nước....

Tuy nhiên, phụ trách dự án-ông Từ Phú Tường cho biết, vệ tinh Gaofen 3 đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát môi trường biển, các đảo và bãi đá, cũng như tàu bè và các dàn khoan dầu. Nói cách khác, đây cũng là một vệ tinh nhằm theo dõi "nhất cử nhất động" tại Biển Đông.

Ông Từ cũng tiết lộ, Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch phóng tiếp 3 vệ tinh cùng loại với Gaofen trong thời gian tới.

Nghiêm Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phóng vệ tinh