Tin mới

Trung Quốc nhăm nhe cải tạo bãi cạn Scarborough

Thứ hai, 25/04/2016, 11:50 (GMT+7)

Theo một nguồn tin thân cận với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ sớm khởi động công cuộc cải tạo, bồi đắp bãi cạn Scarborough và xây dựng một đường băng tại đây, với mục đích khuếch trương tiềm năng không quân của mình.

Theo một nguồn tin thân cận với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ sớm khởi động công cuộc cải tạo, bồi đắp bãi cạn Scarborough và xây dựng một đường băng tại đây, với mục đích khuếch trương tiềm năng không quân của mình.

Theo đó, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình thành lập một tiền đồn mới ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển Philippines khoảng 230km.

Động thái này được tiết lộ trong bối cảnh quân đội Mỹ và Philippines đang hợp tác tăng cường và chặt chẽ hơn về quân sự. Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân chính của việc Trung Quốc muốn đẩy nhanh công cuộc cải tạo bãi cạn Scarborough là do trọng tại quốc tế sắp đưa ra phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc sau những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực Biển Đông.

Trung Quốc nhăm nhe cải tạo bãi cạn Scarborough.Ảnh: Reuters

Dự kiến, quyết định của tòa sẽ được công bố vào tháng 5, tháng 6 tới. Manila hy vọng tòa trọng tài yêu cầu các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.

Nguồn tin trên nói: "Bắc Kinh sẽ tiến hành cải tạo bãi cạn này để giành thế chủ động, vì Mỹ đang tìm cách ngăn cản Trung Quốc, thông qua việc tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại khu vực".

Trong một diễn biến có liên qua, Ngoại trưởng Trung quốc Vương Nghị vừa có chuyến thăm đến Campuchia sau chuyến thăm tới Brunei, để chắc chắn rằng, hai nước này vẫn sẽ tiếp tục "kề vai sát cánh" với Bắc Kinh trong tranh chấp tại Biển Đông.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news