Tin mới

Trung Quốc: Nước lũ ngập đến chân tượng Phật khổng lồ cao 71m ở Tứ Xuyên

Thứ năm, 13/08/2020, 17:08 (GMT+7)

Sau nhiều trận mưa lớn làm nước sông dâng cao, danh thắng Lạc Sơn Đại Phật, tượng Phật lớn nhất thế giới được tạc vào vách núi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã phải đóng cửa vì ngập một phần chân tượng.

Tại tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc đã liên tục có mưa lớn trong những ngày qua, khiến mực nước sông hồ dâng cao ở nhiều nơi. Danh thắng Lạc Sơn Đại Phật, tọa lạc tại nơi giao nhau giữa ba con sông Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y, đối diện núi Nga Mi, cũng bị ảnh hưởng.

Lạc Sơn Đại Phật được tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới. Chiều cao bức tượng bằng tòa nhà 10 tầng (71 mét), phần đầu cao 15 mét, vai rộng 28 mét, lông mày dài 5,5 mét, mũi cao 6 mét, tai dài 7 mét có khả năng giữ hai người bên trong. Mỗi bàn chân trần dài 11m, rộng 8,5m, đủ lớn cho hơn 100 người ngồi. Ảnh: Chinanews

Ban chỉ huy phòng chống lũ của thành phố Lạc Sơn phát cảnh báo lũ cấp ba, mức cao thứ ba trong thang cảnh báo 4 cấp. Đây là trận lũ lớn nhất tại sông Dân Giang 10 năm trở lại.

Với chiều cao 71 mét, đây là tượng Phật lớn nhất thế giới, theo UNESCO. Tượng Phật nằm trong quần thể danh thắng núi Nga Mi, nơi được công nhận là di sản thế giới năm 1996. Ảnh: Chinanews

Nước sông gây ngập khu vực thắp hương dưới chân tượng Phật. Nước lũ đục ngầu tràn qua lan can, tiến sát bệ đá đặt chân tượng. Mọi hoạt động tham quan như leo núi, chèo thuyền ngắm cảnh trên sông, đều phải dừng.

Toàn bộ bức tượng được làm từ đá, ngoại trừ phần tai làm từ gỗ phủ đất sét. Tóc của Phật là 1.021 vòng xoắn đá gắn vào đầu.

Theo China News, ban quản lý di tích hôm 12/8 thông báo đóng cửa con đường xuống núi dẫn tới chân tượng, cũng như các tour du lịch trên sông.

Được biết, Lạc Sơn Đại Phật do nhà sư Hải Thông chỉ huy, xây dựng trong thời nhà Đường, từ năm 713 tới 803. Ông hy vọng rằng tượng Phật có thể giúp làm cho nước sông chảy êm đềm, tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông.

Kể từ khi xây xong tượng Phật, dòng nước sông hung dữ trở nên hiền hòa. Theo giải thích của các nhà khoa học, trong quá trình xây dựng, đá từ vách núi rơi xuống đáy sông, thay đổi dòng chảy, khiến con sông an toàn hơn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news