Tin mới

Trung Quốc "phản pháo" ý định tuần tra Biển Đông của Mỹ

Thứ sáu, 18/09/2015, 15:19 (GMT+7)

Khi chỉ huy các lực lượng của Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đề xuất tuần tra các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép tại Biển Đông, phía Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối và vẫn trắng trợn khẳng định yêu sách của mình tại đây.

Khi chỉ huy các lực lượng của Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đề xuất tuần tra các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép tại Biển Đông, phía Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối và vẫn trắng trợn khẳng định yêu sách của mình tại đây.

Hoạt động nạo vét trái phép của Trung Quốc tại Đá Vành Khăn bị máy bay trinh sát P-8 của Hải quân Mỹ ghi lại được hôm 21/5. Ảnh: Reuters/Hải quân Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay, 18/9 cho biết nước này "cực kỳ quan ngại" về những ý kiến của một chỉ huy của Mỹ khi ông nói rằng Hoa Kỳ cần phải tuần tra các đảo nhỏ mà Trung Quốc đang kiểm soát tại Biển Đông.

Chỉ huy các lực lượng của Mỹ tại Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris, ngày 17/9 cho biết Mỹ nên thách thức yêu sách lãnh thổ trên biển của Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, bằng cách tuần tra các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã dựng lên.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nói rằng "Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc" và "kiềm chế các hành động khiêu khích".

Trước đó, tại cuộc điều trần ở Thượng viện, Đô đốc Harry đã bày tỏ quan ngại trước hoạt động cải tạo đảo và quân sự hóa các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông nói: "Tôi tin rằng chúng ta nên thực hiện, được phép thực hiện, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trước những hòn đảo không phải là đảo đó".

Đô đốc Harry Harris nói: “Theo tôi, Biển Đông (tên tiếng Anh: South China Sea) không phải của Trung Quốc cũng như Vịnh Mexico không phải của Mexico”.

Trước câu hỏi liệu Lầu Năm Góc đã hỏi ý kiến Nhà Trắng về việc triển khai tàu vào 12 hải lý từ các đảo mà Trung Quốc cải tạo hay chưa, ông Harris tin rằng các hoạt động tự do hàng hải và trên không phận Biển Đông nên được cho phép, và đang đợi thêm tin tức.

Bảo Linh (theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news