Tin mới

Trung Quốc phản ứng khi bị Mỹ ám chỉ “nước lớn bắt nạt nước nhỏ”

Thứ sáu, 23/01/2015, 14:36 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh ngày hôm qua đã kêu gọi các bên không liên quan giữ thái độ khách quan và công bằng trước vấn đề Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh ngày hôm qua đã kêu gọi các bên không liên quan giữ thái độ khách quan và công bằng trước vấn đề Biển Đông.

 

Bà Hoa Xuân Oánh

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao nước này, bà Hoa Xuân Oánh nói các bên không liên quan nên đóng góp sự tin tưởng lẫn nhau, hợp tác, hòa bình và ổn định khu vực thay vì gieo rắc bất hòa hoặc đổ thêm dầu vào lửa.

Nhận xét trên của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel từng nói rằng “những quốc gia lớn hơn không thể bắt nạt những nước nhỏ” trên Biển Đông hôm 21/1.

Bà Hoa nó rằng Trung Quốc luôn đứng trên lập trường bình đẳng giữa các nước, dù lớn hay nhỏ. Nước lớn không nên bắt nạt nước nhỏ và nước nhỏ cũng không nên “chuyện bé xé ra to”, bà nhấn mạnh.

Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng tại Trường Sa, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC).

Bảo Linh (tin tức Tân Hoa Xã)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news