Tin mới

Trung Quốc phát hiện mảnh vỡ tên lửa Nga phát nổ ngay sau khi cất cánh

Chủ nhật, 18/05/2014, 10:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người dân tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ ở vùng đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phát hiện 8 mảnh vỡ nghi là  mảnh vỡ từ tên lửa hỗ trợ Proton-M của Nga đã phát nổ ngay sau khi cất cánh hôm 16/5.

(Tinmoi.vn) Người dân tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ ở vùng đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phát hiện 8 mảnh vỡ nghi là  mảnh vỡ từ tên lửa hỗ trợ Proton-M của Nga đã phát nổ ngay sau khi cất cánh hôm 16/5.

Cư dân của làng Mongchang, quận Yi'an của thành phố đã phát hiện 3 vật thể rơi xuống từ bầu trời vào cánh đồng lúa vào sáng 17/5, một ngày sau khi 5 vật thể khác đã được tìm thấy. Một trong những vật thể đó nặng khoảng 750 gram và bề mặt có vết cháy xém rõ ràng.

Hôm 16/5, 3 vật thể đã được tìm thấy rơi xuống từ bầu trời tại quận Yi'an, và 2 vật thể khác ở quận Baiquan. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn vào sáng sớm, và một người tuyên bố đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời.

Trung Quốc phát hiện mảnh vỡ tên lửa Nga phát nổ ngay sau khi cất cánh

Ảnh chụp vật thể nghi là mảnh vỡ tên lửa Nga tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Một bức ảnh chụp một trong các đối tượng cho thấy đó là một quả cầu kim loại với hàm răng lởm chởm xung quanh cũng bằng kim loại.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa hai khu vực mà các đối tượng đã được phát hiện hôm 16/5 và cử đội điều tra vụ việc.

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga Oleg Ostapenko khẳng định tên lửa hỗ trợ này mang thông tin liên lạc mới nhất từ vệ tinh Express-AM4R của đất nước đã gặp sự cố trên không phận của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết không phát hiện mảnh vỡ rơi xuống đất tại độ cao xảy ra vụ việc.

Nga sẽ thành lập một ủy ban để điều tra vụ phóng tên lửa thất bại và tạm ngưng tất cả các vụ phóng tên lửa khác từ Baikonur, Kazakhstan.

Đây là sự cố lớn thứ hai có liên quan đến các tên lửa hỗ trợ Proton-M. Một tên lửa mang theo ba hệ thống GPS đã chỉ chưa đầy một phút sau khi cất cánh vào ngày 2/7/2013. 

 

Yên Yên (Theo Want China Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news