Tin mới

Trung Quốc phát internet phục vụ việc đóng quân phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Thứ hai, 07/05/2018, 10:34 (GMT+7)

Hoàn Cầu thời báo (tờ báo được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) vừa đưa tin Trung Quốc đã phóng một vệ tinh truyền thông APSTAR-6C vào sáng 4/5; đồng thời nhấn mạnh việc dùng nó để cung cấp các dịch vụ internet và đa phương tiện tới "các khách hàng" ở Biển Đông.

Hoàn Cầu thời báo (tờ báo được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) vừa đưa tin Trung Quốc đã phóng một vệ tinh truyền thông APSTAR-6C vào sáng 4/5; đồng thời nhấn mạnh việc dùng nó để cung cấp các dịch vụ internet và đa phương tiện tới "các khách hàng" ở Biển Đông.

APSTAR-6C là sản phẩm của Học viện Công nghệ vũ trụ Trung Quốc. Tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc sáng 4/5, tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đã được phóng mang theo vệ tinh APSTAR-6C. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin vệ tinh này sẽ cung cấp các dịch vụ truyền hình, truyền thông, internet và đa phương tiện cho khách hàng ở Mông Cổ, bán đảo Đông Dương và cả khu vực Biển Đông. 

Trung Quốc vừa phóng tên lửa mang vệ tinh nhằm cung cấp dịch vụ internet cho cả những nơi nước này chiếm đóng phi pháp.

Hoàn Cầu thời báo nhấn mạnh các thông tin liên quan tới "các khách hàng tại Biển Đông" bằng những từ ngữ, lập luận bất chấp sự thật về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Tờ báo này dẫn lời ông Chen Xiangmiao, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu quốc gia về Biển Đông có trụ sở ở đảo Hải Nam, cho biết vệ tinh này dự kiến ​​sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho một số dịch vụ dân sự trên các đảo ở Biển Đông vì tín hiệu của nó có thể vươn đến một vùng rộng hơn và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết nguy hiểm và nhiệt độ khắc nghiệt. Ông Chen còn cho biết nâng cấp các dịch vụ truyền thông lần này là việc dọn đường để đón nhiều người không thuộc các tổ chức quân sự ra đảo trên Biển Đông trong tương lai. Cần phải nhấn mạnh việc quân đội Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam hiện nay đều là phi pháp nên tất nhiên việc đưa các tổ chức dân sự ra các địa điểm nêu trên cũng là hành động phi pháp.

Vào tháng 2 vừa qua, Hạm đội phía nam của hải quân Trung Quốc đã ký thỏa thuận khung với ba nhà khai thác viễn thông lớn nhất Trung Quốc để nâng cấp thông tin liên lạc trên các đảo và các rạn san hô ở Hoàng Sa và Trường Sa, hai khu vực của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Trang báo của quân đội Trung Quốc còn khẳng định trong tháng 5 này sẽ cung cấp dịch vụ 4G cho các đảo nói trên.

Đầu tháng 5, tình báo Mỹ tiết lộ Trung Quốc đã lén lút triển khai hệ thống tên lửa chống hạm YJ-12B cho phép tấn công các tàu nổi trong phạm vi 295 hải lý (gần 550 km) và hệ thống tên lửa phòng không là HQ-9B, được tính toán có khả năng nhắm mục tiêu là máy bay, kể cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình trong phạm vi 160 hải lý (gần 300 km). Còn Wall Street Journal có một bức ảnh do công ty vệ tinh thương mại DigitalGlobe chụp hồi tháng 3. Bức ảnh cho thấy một thiết bị có ăng ten, được cho là hệ thống làm nhiễu, được lắp đặt trên đá Vành Khăn.

Những động thái này của Trung Quốc là hành động phi pháp, bất chấp các Tuyên bố mà Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra vào ngày 19/4: "Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế, có quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác định đúng theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Quan điểm của Việt Nam là rõ ràng và nhất quán, mong muốn các nước đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông. Các hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị và bất hợp pháp".

Theo Trí Thức Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news