Tin mới

Trung Quốc phong toả 600 nghìn dân sau 4 ca dương tính với Covid-19

Thứ năm, 02/04/2020, 08:11 (GMT+7)

Trung Quốc đã bất ngờ tiến hành phong toả hơn 600 nghìn dân ở huyện Hà Nam sau 4 ca dương tính với Covid-19.

Tờ SCMP đưa tin cho biết gần 600.000 dân ở huyện Giáp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị phong toả sau khi 4 ca dương tính với Covid-19 được xác nhận tại khu vực.

Theo đó, những biện pháp như lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ ngày 31/3.
"Cần có sự tuân thủ đặc biệt đối với việc di chuyển ra khỏi nhà”, thông báo này nêu.

Lệnh phong toả này được đưa ra sau khi có báo cáo về những ca nhiễm mới có liên quan đến bệnh viện tại khu vực này.

Trung Quốc tiến hành phong toả một huyện sau khi phát hiện 4 ca dương tính. Ảnh: AFP

Các cư dân trong huyện cần phải có 'giấy thông hành' để rời khỏi nhà và phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.

Cùng với đó, các doanh nghiệp tại đây cũng tạm dừng hoạt động. Các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, bệnh viện và chợ thực phẩm...

Chỉ những ai có giấy phép đặc biệt mới có thể đi làm và ô tô cũng chỉ được sử dụng vào những ngày nhất định tuỳ thuộc vào biển số của họ.

Trước đó, trong một báo cáo được công bố ngày 29/3, huyện Giáp này đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với Covid-19.

Đại dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán, ngay sau đó thành phố này bị phong toả và dự kiến 8/4 tới đây lệnh phong toả này sẽ được gỡ bỏ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news