Tin mới

Trung Quốc phủ nhận tin yêu cầu Mỹ cách chức Tư lệnh Harry Harris

Thứ ba, 09/05/2017, 11:15 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chiều qua 8/5 đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin cho rằng, Bắc Kinh đang yêu cầu Washington cách chức Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chiều qua 8/5 đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin cho rằng, Bắc Kinh đang yêu cầu Washington cách chức Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Harry Harris.

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ, ông Cảnh Sảng đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cáo buộc, đây hoàn toàn là "những tin đồn".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) hôm 6/5 vừa qua đã đưa tin về việc Bắc Kinh hiện đang yêu cầu Mỹ cách chức Tư lệnh Harris-người nổi tiếng có thái độ cứng rắn với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông để đổi lấy việc Bắc Kinh gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Cũng theo tờ Kyodo, yêu cầu trên đã được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Tổng thóng Trump được cho là đã từ chối yêu cầu này.

Theo Hoàn cầu Thời báo, ông Cảnh Sảng nhận định, "Kyodo là một cơ quan truyền thông lớn, có danh tiếng", nhưng "họ có quá ngây thơ khi tin rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ thảo luận vấn đề nhân sự quân đội trong các sự kiện ngoại giao hay không?". Ông Cảnh Sảng còn đưa ra một giả thuyết, "hãng tin này chỉ tìm cách thu hút sự chú ý bằng cách tung ra những tin đồn?'

Nghiêm Thu (Hoàn cầu)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news