Tin mới

Trung Quốc sắp xây 5 ngọn hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa

Thứ năm, 07/08/2014, 15:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này vừa hoàn thành việc khảo sát, chọn địa điểm xây 5 hải đăng tại quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này vừa hoàn thành việc khảo sát, chọn địa điểm xây 5 hải đăng tại quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tân Hoa xã cho hay, Trung tâm Đảm bảo an toàn hàng hải Nam Hải của Trung Quốc vừa hoàn thành việc khảo sát thực địa và chọn địa điểm xây hải đăng tại 5 hòn đảo Đá Bắc, Đá Hải Sâm, đảo Duy Mộng, Cồn Cát Nam, Hòn Tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Theo phó giám đốc phụ trách Biển Đông tại Trung tâm Đảm bảo an toàn hàng hải Nam Hải của Trung Quốc, việc khảo sát thực địa bắt đầu từ ngày 27/7, tiến hành tiến hành khảo sát và đo đạc trên 5 đảo trên, tiến hành thử nghiệm tín hiệu thông tin, thu thập dữ liệu chi tiết ở các đảo. 

Hoạt động khảo sát trái phép của Trung Quốc trên các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam

Giới truyền thông Trung Quốc cũng cho biết Trung tâm đã xác định được địa điểm xây dựng ngọn hải đăng, nhưng không nói rõ vị trí địa điểm dự kiến xây dựng.

Hoạt động khảo sát diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 4/8, sử dụng nhiều phương tiện hiện đại như hệ thống định vị hải đồ Bắc Đẩu và hệ thống dẫn đường cho tàu cá.

Trung Quốc tiến hành hoạt động này vì cho rằng, hiện tại rất nhiều đảo tại Hoàng Sa không thể cung cấp sử dụng dữ liệu hải đồ dân dụng, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, xây dựng phát phát triển và quản lý an ninh cho các tàu tại khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Đây là hành động trái phép mới nhất của Trung Quốc trong một loạt các động thái ngang ngược nhằm bành trướng ở biển Đông.

Trước đó vào ngày 4/8, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất đóng băng các hành động gây căng thẳng của Mỹ tại Diễn đàn Khu vực ASEAN và nói rằng, họ có thể xây những gì họ muốn ở các đảo mà họ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Ông Dịch Tiên Lương, Phó Tổng vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc trắng trợn tuyên bố.

Hồi tháng 5, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa và điều nhiều tàu hộ tống, liên tục gây hấn với các tàu của Việt Nam. Sau hai tháng bị Việt Nam và cộng đồng quốc tế kịch liệt phản đối, Trung Quốc đã di dời giàn khoan và toàn bộ tàu về gần đảo Hải Nam.

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news