Tin mới

Trung Quốc tăng cường tàu hộ vệ tên lửa ra Biển Đông

Thứ bảy, 29/11/2014, 08:19 (GMT+7)

Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc hôm 28/11 đã nhận thêm một tàu hộ vệ tên lửa Type 056 nhằm tăng cường hoạt động tại khu vực Biển Đông.

Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc hôm 28/11 đã nhận thêm một tàu hộ vệ tên lửa Type 056 nhằm tăng cường hoạt động tại khu vực Biển Đông.

 

Theo tin tức từ trang mạng China News, buổi lễ diễn ra ngày 28/11 tại Quảng Châu đã bàn giao tàu hộ vệ tên lửa "Triều Châu", mang số hiệu 595 cho Hải quân Trung Quốc.

Triều Châu 595 là tàu hộ vệ hạng nhẹ do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo, dài 88,9m, rộng 11,14m, mớn nước 4,3m, lượng giãn nước 1.300 tấn và sử dụng động cơ đẩy diesel CODAD công suất 12.200KW, tốc độ tối đa 30 hải lý. Số thủy thủ trên tàu vào khoảng 60 người.

Vũ khí trang bị trên tàu gồm pháo phòng không tầm thấp FL-3000, pháo tàng hình PJ26, pháo hạm 30 mm, tên lửa chống hạm YJ-83, ngư lôi…

Việc tăng cường thêm một tàu hộ vệ kiểu mới Type 056 cho Hải quân Trung sẽ giúp nước này tiếp tục các hoạt động bành trướng tại khu vực Biển Đông.

Tàu hộ vệ tên lửa Triều Châu 595 được biến chế cho hạm đội Nam Hải nhằm tăng cường hoạt động trên Biển Đông

Sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, tàu hộ vệ này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như: tuần tra, hộ tống tàu thuyền trên biển, tác chiến chống ngầm, tác chiến đối hải….

Hồi tháng 10, Trung Quốc biên chế tàu quét mìn Type 081 thứ 10 mang tên Vũ Thành cho Hạm đội Bắc Hải. Loại tàu quét mìn mới tiên tiến này được ưu tiên triển khai nhiều nhất ở Biển Đông.

Jane's Defence Weekly ngày 10/11 cho hay Trung Quốc cũng triển khai một tàu hộ vệ mới Chu Châu, chuyên dùng cho tác chiến săn ngầm, tăng cường năng lực tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm ở Biển Đông.

Những hoạt động cấp tàu của Trung Quốc cho các hạm đội nhằm tăng cường hoạt động trên Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, xâm lấn vào vùng biển của nhiều nước trong khu vực, như Việt Nam, Philippines, Malaysia.

 

Theo Yên Yên (China News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news