Tin mới

Trung Quốc: Thêm một “hổ lớn” sa lưới chiến dịch chống tham nhũng

Thứ ba, 17/02/2015, 07:08 (GMT+7)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) vừa thông báo khai trừ đảng và cách chức nguyên Phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Tô Vinh để điều tra tội nhận hối lộ vào ngày hôm qua 16/2.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) vừa thông báo khai trừ đảng và cách chức nguyên Phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Tô Vinh để điều tra tội nhận hối lộ vào ngày hôm qua 16/2.

 

Ông Tô Vinh - nguyên Phó chủ tịch Hội nghị chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc vừa bị khai trừ đảng và cách chức để tiếp nhận điều tra tham nhũng

Reuters đưa tin ông Tô Vinh bị cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra từ năm ngoái. Tuyên bố của CCDI nêu rõ ông này đã nhận “những khoản hối lộ lớn”, vi phạm kỷ luật về nhân sự, tổ chức, tìm cách thăng chức cho cán bộ và làm lợi cho các doanh nghiệp, gây tổn hại cho tài sản nhà nước. Việc làm của ông Tô là “không thể chấp nhận được”, vì vậy, ông này bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước bỏ mọi chức vụ chính quyền, tuyên bố nêu rõ.

Tô Vinh (sinh năm 1948) là một trong số các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị hạ bệ. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tây và Cam Túc. Ông đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhan dân Trung Quốc từ tháng 3/2013 và bị điều tra từ tháng 6/2014.

Bảo Linh (tin tức Reuters/Chinanews)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news