Tin mới

Trung Quốc thử thành công tên lửa đánh chặn

Thứ năm, 24/07/2014, 14:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tân Hoa Xã ngày 24/7 cho biết Trung Quốc vừa công bố đã thử thành công tên lửa đánh chặn từ mặt đất.

(Tinmoi.vn) Tân Hoa Xã ngày 24/7 cho biết Trung Quốc vừa công bố đã thử thành công tên lửa đánh chặn từ mặt đất.

 


Cuộc thử nghiệm được tiến hành được tiến hành trên lãnh thổ Trung Quốc vào cuối ngày hôm qua, 23/7, “nhắm tới các mục tiêu được xác định trước”, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố.

Các quan chức quân đội không cung cấp thêm thông tin gì về hoạt động này. Trước đó, Trung Quốc đã 2 lần thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tầm trung vào năm 2010 và năm 2013. Cả 2 cuộc thử nghiệm này đều “nhắm tới các mục tiêu được xác định trước”.

Nhờ vào việc phát triển các đầu đạn đánh chặn như tên lửa đạn đạo, Trung Quốc hy vọng cuộc thử nghiệm có thể tăng cường sức mạnh quốc phòng của mình. Theo báo cáo thì công nghệ đánh chặn đòi hỏi sự tinh vi trong việc xử lý thông tin, trinh thám, cảnh báo sớm, vận chuyển vũ khí, hướng dẫn và độ chính xác.

Các nhà phân tích nó rằng tầm quan trọng trong chiến lược của tên lửa đánh chặn tầm trung trên mặt đất có thể so với bom nguyên tử và bom hydro cũng như vệ tinh nhân tạo.

Các tên lửa có thể bị chặn ở 3 bệ trong quỹ đạo của nó: giai đoạn tăng thế, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news