Tin mới

Trung Quốc tiếp tục ngang ngược đưa tàu áp sát quần đảo tranh chấp

Thứ sáu, 09/09/2016, 09:22 (GMT+7)

Hôm qua 8/9, ba tàu hải cảnh của Trung Quốc bị tố đang thực hiện tuần tra trong khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hôm qua 8/9, ba tàu hải cảnh của Trung Quốc bị tố đang thực hiện tuần tra trong khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đây là khu vực đang xảy ra tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên khu vực biển Hoa Đông.

Thông tin được một quan chức Nhật Bản tiết lộ với Sputnik. Trước tình huống này, lực lượng tuần duyên Nhật Bản (trước đây là Cơ quan An toàn Hàng hải) đã lập tức yêu cầu ba tàu Trung Quốc này nhanh chóng rời khỏi khu vực tiếp giáp lãnh hải và không được phép tiếp cận vùng lãnh hải Nhật Bản.

Tàu của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Nhật Bản cũng đã phải triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ thái độ phản đối với việc Trung Quốc điều số lượng tàu lớn, với khoảng 230 tàu cá áp sát quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Theo Nhật Bản, hành động này của Bắc Kinh đang đơn phương khiến căng thẳng leo thang.

Từ năm 2014, Tokyo và Bắc Kinh đã nhất trí áp dụng một số kế hoạch nhằm giảm bớt căng thẳng tại khu vực tranh chấp-quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục bị Nhật Bản cáo buộc khi các tàu Hải quân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, đặc biệt là khu vực gần với vùng tiếp lãnh hải quanh khu vực tranh chấp.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news