Tin mới

Trung Quốc tự tin ngăn được dịch Covid-19 vào cuối tháng 4

Thứ năm, 27/02/2020, 15:25 (GMT+7)

Với số ca tử vong và ca nhiễm Covid-19 mới đang giảm dần, Trung Quốc tự tin nước này sẽ ngăn chặn được dịch vào cuối tháng 4.

Số ca nhiễm và tử vong vì virus corona tại Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong những ngày gần đây. Ảnh: Getty

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan cho biết mặc dù Covid-19 xuất hiện lần đầu ở nước này nhưng điều đó không nhất thiết là nó bắt nguồn ở đây. Ông Zhong đưa ra nhận xét tại một cuộc họp báo do chính quyền tỉnh Quảng Châu và ĐH Y Quảng Châu phối hợp tổ chức.

Tại đây, ông Zhong lưu ý rằng Trung Quốc tự tin có thể ngăn chặn dịch Covid-19 đến cuối tháng 4 năm nay. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng việc phát triển các loại thuốc mới chống Covid-19 không thể hoàn thành trong 20 ngày hay một tháng. Điều này đòi hỏi một quá trình dài.

Theo ông Zhong, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 trung bình có thể lây cho 2-3 người, khiến dịch này còn dữ dội hơn dịch SARS.

Ngày hôm nay, Trung Quốc báo cáo 433 ca nhiễm Covid-19 mới và 29 trường hợp tử vong trong ngày 26/2. Trong số ca nhiễm tại nước này là 78.497 với 2.744 ca tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news