Tin mới

Trung Quốc tức tối vì phán quyết Biển Đông đã cận kề

Thứ năm, 30/06/2016, 10:14 (GMT+7)

Sau khi Tòa Trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc (PCA) ra tuyên bố cho biết sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục lớn tiếng cho rằng PCA không đủ thẩm quyền xét xử và tuyên bố không chấp nhận cách giải quyết từ bên thứ ba.

Sau khi Tòa Trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc (PCA) ra tuyên bố cho biết sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục lớn tiếng cho rằng PCA không đủ thẩm quyền xét xử và tuyên bố không chấp nhận cách giải quyết từ bên thứ ba.

"Một lần nữa, tôi nhấn mạnh tòa trọng tài không có thẩm quyền xét xử vụ kiện và vấn đề liên quan. Tòa không nên tổ chức điều trần hoặc ra phán quyết. Philippines đơn phương đệ đơn kiện là trái luật pháp quốc tế", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết trong thông báo dài phát đi sau đó.

"Về vấn đề lãnh thổ và tranh chấp hàng hải, Trung Quốc không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ bên thứ ba và không chấp nhận bất cứ phán quyết nào ràng buộc với Trung Quốc", ông Hồng nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lớn tiếng cho rằng PCA không đủ thẩm quyền xét xử vụ kiện, tuyên bố không chấp nhận cách giải quyết từ bên thứ ba. Ảnh: Tân Hoa xã

Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa xã thì cảnh báo vụ kiện làm tranh chấp thêm tồi tệ. Hãng này cho rằng, Manila đã "không nhận ra một tòa án như vậy chỉ khiến gia tăng rắc rối" ở Biển Đông và điều này không có lợi cho các bên liên quan.

PCA hôm 29/6 cho biết sẽ chính thức đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 12/7 tới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen nhấn mạnh Mỹ ủng hộ phán quyết của tòa.

"Chúng tôi ủng hộ giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có việc sử dụng các cơ chế luật pháp quốc tế như tòa án trọng tài".

Philippines chính thức khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế từ tháng 1/2013 bằng đơ đề nghị phân xử 3 việc: làm rõ tính pháp lý của đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ôm lấy một vùng rộng lớn ở Biển Đông; quy chế của những thực thể Trung Quốc chiếm đóng như các bãi cạn và các quyền hàng hải của chúng, và các hoạt động của Trung Quốc trong những nơi Philippines coi là vùng đặc quyền kinh tế của họ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news