Tin mới

Trung Quốc tuyên bố không can thiệp quân sự vào Triều Tiên

Thứ ba, 05/09/2017, 14:09 (GMT+7)

Trung Quốc tuyên bố sẽ không sử dụng biện pháp quân sự trong vấn đề Triều Tiên, thay vào đó sẽ theo đuổi các giải pháp hòa bình trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo ngày càng tăng cao.

Trung Quốc tuyên bố sẽ không sử dụng biện pháp quân sự trong vấn đề Triều Tiên, thay vào đó sẽ theo đuổi các giải pháp hòa bình trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo ngày càng tăng cao.

Theo Daily Mail, phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 4/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã chỉ trích vụ thử hạt nhân hôm 3/9 của Triều Tiên.

"Bất cứ khi nào Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân cũng là đi ngược lại ý nguyện của cộng đồng quốc tế và Trung Quốc kịch liệt phản đối", ông Cảnh nói.

Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Khi được hỏi liệu quân đội Trung Quốc có ý định can thiệp quân sự vào Triều Tiên không nếu xung đột leo thang, ông Cảnh đã bác bỏ khả năng này.

"Đây là một câu hỏi mang tính giả thuyết rất khỏ để trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi trước đó nhiều lần tuyên bố biện pháp quân sự không nằm trong danh sách giải pháp Trung Quốc sử dụng để giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên".

Ông Cảnh cũng hối thúc các bên liên quan kiềm chế và cùng nỗ lực để trở lại bàn đàm phán, tránh leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên hôm 3/9 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm. Bình Nhưỡng nói đây là một vụ thử bom nhiệt hạch được thiết kế trang bị cho ICBM mới phát triển và gọi vụ thử là một "thành công hoàn hảo".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo, Mỹ sẵn sàng đáp trả quân sự quy mô lớn nếu Triều Tiên tấn công Mỹ hay các đồng minh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news