Tin mới

Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Hoàng Sa trước phán quyết PCA

Chủ nhật, 03/07/2016, 16:08 (GMT+7)

Trung Quốc dự kiến tổ chức các cuộc tập trận quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 5 đến 11/7 ngay trước khi Tòa Trọng tài tại La Hay (Hà Lan) đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines về "đường lưỡi bò".

Trung Quốc dự kiến tổ chức các cuộc tập trận quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 5 đến 11/7 ngay trước khi Tòa Trọng tài tại La Hay (Hà Lan) đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines về "đường lưỡi bò".

Reuters ngày 3/7 đưa tin trong một thông báo ngắn trên website, cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc cho hay các cuộc tập trận trên sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/7.

Tọa độ tập trận bao hàm khu vực từ phía đông đảo Hải Nam xuống đến và bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong thời gian trên, các tàu thuyền bị cấm đi vào vùng biển này, cơ quan an toàn hàng hải thông báo nhưng không nói rõ chi tiết, theo Reuters.

Các tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: AP

Cuộc tập trận diễn ra ngay trước khi tòa án trọng tài ở The Hague, Hà Lan, dự kiến công bố phán quyết quanh vụ việc Philippines kiện tuyên bố chủ quyền gọi là "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 12/7.

Trung Quốc tuyên bố không tham gia vụ kiện và không công nhận phán quyết của tòa án.

Trước nay Trung Quốc vẫn khá thường xuyên tiến hành các đợt tập trận trái phép tương tự tại Biển Đông, ở những khu vực nước này đơn phương tuyên bố chủ quyền của họ và xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Theo các quan chức Mỹ, tại quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã xây dựng trái phép một đường băng trên đảo Phú Lâm và đặt một hệ thống tên lửa đất đối không tại đó.

Trung Quốc vẫn luôn ngang ngược tuyên bố họ có chủ quyền và được mặc sức muốn làm gì thì làm trên các quần đảo tại Biển Đông.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news