Tin mới

Trung Quốc xả lũ đột ngột, lũ dâng cao ở Lào Cai

Thứ hai, 12/10/2015, 11:00 (GMT+7)

Các chuyên gia khí tượng nhận định, do Trung Quốc xả lũ bất ngờ nên nước lũ trên sông Hồng qua TP. Lào Cao dâng cao đột ngột, mực nước sông Thao tại Yên Bái cũng đang lên nhanh.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, do Trung Quốc xả lũ bất ngờ nên nước lũ trên sông Hồng qua TP. Lào Cao dâng cao đột ngột, mực nước sông Thao tại Yên Bái cũng đang lên nhanh.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào khoảng 14h ngày 11/10, mực nước sông Hồng tại Lào Cai lên nhanh và đã đạt đỉnh ở mức 81,41m, dưới mức báo động 2 là 0,59m. Đến 15g ngày 11-10, mực nước sông Hồng tại Lào Cai giảm xuống ở mức 81,34m (dưới BĐ 2 là 0,66m).

Trung Quốc xả lũ đột ngột, lũ dâng cao ở Lào Cai. Ảnh Tuổi Trẻ 

Trong khi đó tại Yên Bái, nước sông Thao cũng đang lên nhanh. Vào khoảng 9h ngày 12/10, mực nước tại Yên Bái ở mức 30,61m (dưới báo động báo động 2: 0,39m). Dự báo nước trên sông Thao ở Yên Bái còn lên, nhưng chậm.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 7h ngày 11/10, nước lũ từ thượng nguồn (do Trung Quốc xả lũ) đổ về là lý do khiến mực nước sông Hồng qua Tp.Lào Cai dâng đột ngột.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, khẳng định phía Trung Quốc không hề có thông báo gì về việc xả lũ đột ngột.

Trong khi đó trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Đào Trọng Tứ - cố vấn Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, lũ lên nhanh và dữ dội tại Lào Cai có nghĩa là lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng xả về rất lớn.

Ông Tứ nhận định, nước lũ dâng cao đột ngột có thể do thượng nguồn sông Hồng có mưa lớn, hoặc cũng có thể do phía Trung Quốc xả lũ ở các đập chứa thủy lợi và đập thủy điện.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news