Tin mới

Trung Quốc xóa nợ 600 triệu nhân dân tệ cho Campuchia

Thứ sáu, 14/10/2016, 14:52 (GMT+7)

Bên cạnh việc xóa khoản nợ 600 triệu nhân dân tệ, Trung Quốc còn viện trợ không hoàn lại thêm 100 triệu nhân dân tệ cho Campuchia.

Bên cạnh việc xóa khoản nợ 600 triệu nhân dân tệ, Trung Quốc còn viện trợ không hoàn lại thêm 100 triệu nhân dân tệ cho Campuchia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters

Hãng AP dẫn lời phát ngôn viên Thủ tướng Campuchia, ông Eang Sophalleth, đưa tin Trung Quốc quyết định xóa khoản nợ 600 triệu nhân dân tệ (90 triệu USD) và nhất trí mở rộng thương mại từ 4,4 tỷ USD lên 5 tỷ USD vào năm 2017. Tuyên bố này được đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân chuyến thăm đang diễn ra.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hứa cung cấp thêm 100 triệu tệ (15 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bắc Kinh cũng cam kết sẽ tăng các chuyến bay thẳng để nâng số lượng khách du lịch nước này đến Campuchia, từ 700.000 khách năm qua lên 2 triệu khách năm 2020.

Đáp lại, ông Hun Sen cảm ơn sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc, đề nghị được ủng hộ nhiều hơn trong các vấn đề quốc phòng, đầu tư, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng.

Ông Tập Cận Bình còn hứa sẽ thuyết phục các doanh nghiệp Trung Quốc giúp đỡ Campuchia xây sân bay mới tại Siem Riep và một tuyết đường sắt mới, trùng tu lại các ngôi đền cổ tại Siem Riep và Vihear.

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Tập Cận Bình tới Campuchia, 2 nước đã ký 31 văn kiện hợp tác, phần lớn đều nhằm hỗ trợ Campuchia đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Hiện chưa rõ vấn đề Biển Đông có được đưa ra bàn bạc giữa 2 nhà lãnh đạo hay không.

Trong thông cáo chung được đăng lên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo, cả 2 nhất trí Biển Đông không phải vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, nó cần được giải quyết thông qua đối thoại giữa các bên liên quan trực tiếp.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xóa nợ