Tin mới

Trung úy CSCĐ bị đối tượng đua xe đâm gãy chân

Thứ ba, 21/04/2020, 16:57 (GMT+7)

Trong nỗ lực ngăn chặn nhóm quái xế chạy xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, một chiến sĩ CSCĐ đã bị đối tượng đâm thẳng xe máy vào người.

Theo Tri Thức Trực TuyếnVOV Giao Thông, khoảng 20h45 ngày 20/4, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội tuần tra trên đường 312 ở huyện Mê Linh thì phát hiện nhóm thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

Tổ công tác của Trung úy Trần Tuấn Anh, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe nhưng nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, cố tình vượt lên, tăng ga bỏ chạy. Trong đó, một xe đã đâm thẳng vào Trung uý Tuấn Anh.

Ngay sau đó, Trung úy Trần Tuấn Anh ược đồng đội đưa vào Bệnh viện đa khoa Mê Linh sơ cứu, rồi chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Giám đốc công an TP Hà Nội đến thăm trung uý Trần Tuấn Anh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VOV Giao Thông

Kết quả chẩn đoán cho thấy Trung uý Trần Tuấn Anh bị tổn thương gò má bên phải, gãy 2 xương cẳng chân trái. Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết chiến sĩ bị thương không ảnh hưởng tính mạng nhưng phải mổ chân để điều trị. Theo vị này, thời điểm gặp tai nạn, trung úy Tuấn Anh cùng tổ công tác đang tăng cường tuần tra theo kế hoạch của cấp trên kết hợp phòng, chống dịch Covid-19.

Đối tượng điều khiển xe máy đâm Trung úy Trần Tuấn Anh là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2001, trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh lập hồ sơ xử lý.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news