Tin mới

Trung úy CSGT "giơ chân", đôi nam nữ lao vào dải phân cách lên tiếng

Thứ tư, 20/07/2016, 10:45 (GMT+7)

Trung úy CSGT "giơ chân", đôi nam nữ lao vào dải phân cách cho rằng, khi ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên điều khiển xe máy tăng ga, lao thẳng về phía mình, buộc CSGT phải "giơ chân, bật nhảy"...

Trung úy CSGT "giơ chân", đôi nam nữ lao vào dải phân cách cho rằng, khi ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên điều khiển xe máy tăng ga, lao thẳng về phía mình, buộc CSGT phải "giơ chân, bật nhảy"...

[mecloud]gcK0eXQ2mI[/mecloud]

Trung úy CSGT "giơ chân", chặn giữ đôi nam nữ chạy ngược chiều vào ngày 18/7, là trung úy Hoàng Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội.

Chiều ngày 19/7, trao đổi trên báo Giao Thông, Trung úy Hoàng Anh cho biết, vào khoảng 17h15, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Xã Đàn, Hà Nội thì phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy chạy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều với tốc độ cao.[mecloud]xtZOMLU2nX[/mecloud]

Mặc dù đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên này vẫn tăng ga, lao thẳng về phía Trung úy Hoàng Anh, buộc phải phải "giơ chân, bật nhảy". Sau đó, do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, nam thanh niên đã lao vào dải phân cách và ngã.

Theo báo VnExpress, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho rằng, việc CSGT "giơ chân" là theo phản xạ phòng vệ né trách, không để người điều khiển phương tiện đâm vào mình.

"Quan sát từ clip, có thể thấy việc trung úy Anh giơ chân không phải để đạp người vi phạm và chân anh Anh chưa chạm vào người, xe người đi xe máy", báo VnExpress dẫn lời Đại tá Thắng.

Hiện Trung úy CSGT đang bị tạm đình chỉ để điều tra làm rõ vụ việc.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT