Tin mới

Trung úy quân đội bị truy sát tử vong vì nhầm là kẻ thù

Thứ ba, 27/06/2017, 14:58 (GMT+7)

Nhầm tưởng Truy úy quân đội là kẻ do do đứng ở đúng địa điểm mình bị đánh, Vinh đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Nhầm tưởng Truy úy quân đội là kẻ do do đứng ở đúng địa điểm mình bị đánh, Vinh đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Theo Vnexpress, báo Giao thông và Tri Thức Trực Tuyến, sáng 27/6, Tòa án quân sự Quân khu 9 xét xử lưu động, tuyên phạt 19 năm tù giam đối với Trịnh Tấn Vinh (22 tuổi, quê TP Rạch Giá (Kiên Giang) về tội Giết người.

inh thừa nhận hành vi Giết người của mình tại phiên xét xử. Ảnh: Vnexpress

Nạn nhân là Phan Thanh Ngoan (31 tuổi), nguyên là tài xế của đại đội vận tải thuộc Lữ đoàn 950, đóng tại Phú Quốc.

Theo cáo trạng, đêm 9/12/2016, Vinh đi hát karaoke ở đường 30/4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm bạn. Vinh định đuổi nhóm người này đánh lại nhưng được can ngăn.

Một lúc sau, Vinh quay lại phòng hát karaoke, thì thấy anh Ngoan đứng ở trước quán, nhầm tưởng anh Ngoan là bạn của những người mâu thuẫn với mình, nên đối tượng đã dùng dao truy sát anh Ngoan thiệt mạng.

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn nhưng đến ngày 12/12/2016 đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: truy úy công an