Tin mới

Trưởng công an xã bị chém vào mặt vì xử lý công trình lấn chiếm

Thứ bảy, 26/11/2016, 13:35 (GMT+7)

Trong lúc xuống địa bàn xử lý công trình lấn chiếm, một Trưởng công an xã bị chém vào mặt khi ngăn cản chủ công trình tấn công hàng xóm.

Trong lúc xuống địa bàn xử lý công trình lấn chiếm, một Trưởng công an xã bị chém vào mặt khi ngăn cản chủ công trình tấn công hàng xóm.

Khu vực xảy ra vụ chống người thi hành công vụ. Ảnh: VNE

Theo thông tin trên VOV, VnEpress, ngày 26/11, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hà (SN 1967, trú tại xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hà từng có một tiền sự vào năm 2014.

Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Xuân Toản – Trưởng công an xã Trung Sơn, huyện Đô Lương.

Trước đó, ngày 10/11, tổ công tác do ông Lê Xuân Toản làm tổ trưởng xuống nhà ông Hà để thi hành quyết định xử phạt hành chính, do có hành vi xây đắp và lấn chiếm trái phép đường giao thông. Đồng thời, tổ chức tháo dỡ đoạn lối đi chung đang bị ông Hà tự ý xây dựng lấn chiếm. Trong quá trình làm việc, ông Hà không hợp tác và có thái độ lăng mạ, chửi bới tổ công tác.

Cho rằng anh Phạm Văn Tùng (SN 1982, hàng xóm liền kề) là nguyên nhân khiến mình bị xử phạt, Hà đã nhặt chiếc dao phay dài khoảng 40cm tấn công anh Tùng. Trước tình thế trên, ông Toản lập tức lao đến ngăn chặn, yêu cầu Hà bỏ dao xuống để đối thoại. Bất ngờ, Hà xông đến chém vị Trưởng công an xã một nhát vào mặt khiến ông Toản bị mẻ xương bản ngoài trán.

Chưa dùng lại, Hà tiếp tục dùng dao truy đuổi anh Tùng. Ông Toản dù đang bị thương nhưng vẫn lao đến ôm lấy Hà để tước đoạt hung khí. Trong quá trình giằng co, tay phải bị gãy nhưng ông Toản vẫn quyết khống chế bằng được đối tượng.

Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an xã đã đến hỗ trợ, khống chế Hà rồi nhanh chóng đưa ông Lê Xuân Toản đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định pháp y tại Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, thương tích tại thời điểm giám định là 23%. Sau khi điều trị, ông Toản đã xuất viện và quay trở về làm việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news