Tin mới

Trường học của con hàng nghìn đại gia ở Mỹ không có máy tính

Thứ ba, 14/07/2015, 15:56 (GMT+7)

Không máy tính, không thiết bị công nghệ, nhưng hệ thống trường Waldorf tại Mỹ lại nhận được sự hưởng ứng rất đông của các bậc phụ huynh tại Mỹ. Trong đó có hàng nghìn đại gia trong giới thương nhân thậm chí là những người tầm cỡ trong ban quản trị của Yahoo, Apple, HP..cũng hưởng ứng hệ thống trường học này.

Không máy tính, không thiết bị công nghệ, nhưng hệ thống trường Waldorf tại Mỹ lại nhận được sự hưởng ứng rất đông của các bậc phụ huynh tại Mỹ. Trong đó có hàng nghìn đại gia trong giới thương nhân thậm chí là những người tầm cỡ trong ban quản trị của Yahoo, Apple, HP..cũng hưởng ứng hệ thống trường học này.

Theo một phóng sự trên VTV phát sóng mới đây, trong khi nhiều trường học đều trang bị máy tính trong lớp và coi đó là biểu hiện của một nền giáo dục hiện đại, thì có một ngôi trường tồn tại hơn 1 thế kỷ qua - trường Waldorf, nằm trong Thung lũng Silicon, Mỹ, lại trung thành với phương châm giáo dục hướng về tự nhiên, hoàn toàn không có một thiết bị công nghệ được trang bị trong trường. Ngôi trường có đến 160 nhánh nhỏ và đang là mục tiêu gửi con của rất nhiều những ông bố, bà mẹ Mỹ.

Mục sở thi các lớp của Waldorf, đó là không gian học tập của những lớp học những năm 80 từ thế kỷ trước, dụng cụ học tập nơi đây vô cùng giản dị với bảng đen phấn trắng, một giá sách đặt những cuốn bách khoa toàn thư.

Những bé gái tham gia học ở đây sẽ được tham gia những lớp kĩ năng may vá, đan lát đôi khi là những lớp học tính nhẩm, những trò chơi để học sinh nhớ lâu, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng toán học.

Theo lí giải của Waldorf, việc phụ thuộc vào máy tính khiến học sinh trở thành nô lệ của máy móc.

Nhiều phụ huynh và học sinh tỏ ra đồng tình với hệ thống giáo dục của Waldorf: "Máy tính là một công cụ rất hữu hiệu, là một đồ chơi rất hay, nó có thể như một người gia sư nhưng nó không thể thay thế giáo viên" là ý kiến của một phụ huynh có con theo học tại Waldorf.

"Có rất nhiều thời gian để học công nghệ không nhất thiết là ở lớp", một phụ huynh khác cho biêt.

Được tiếp cận với công nghệ nhưng một học sinh theo học tại Waldorf tỏ ra hài lòng với những gì trường học này đang làm: "Chúng tôi đã đến thăm trụ sở của Google, được tiếp cận những công nghệ cao tại đó. Tuy nhiên, chúng tôi lại chả mấy khi dùng".

Lê Vy (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news