Tin mới

Trượt chân ngã xuống ao, chị tử vong, em nguy kịch

Thứ năm, 18/07/2019, 20:34 (GMT+7)

Nghe tiếng kêu cứu, người cha chạy ra vớt đứa con trai 3 tuổi lên nhưng không nghĩ dưới ao còn con gái.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Công an nhân dân, chiều ngày 18/7, hai chị em Nguyễn Thị H. (5 tuổi ) và cháu Nguyễn Đăng Kh. (3 tuổi) con anh Nguyễn Văn Thuận, trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thanh rủ nhau ra ao làng chơi. Không may, hai chị em bị trượt chân ngã xuống ao.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Zing.vn

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Thuận (bố của Hoài) vội chạy ra cứu con trai lên nhưng lại không biết con gái cũng bị ngã xuống ao. Khi nghe ai đó nói đến cháu gái H. anh giật mình chạy lại ao làng tìm, khi vớt được cháu lên bờ thì cháu bé đã tử vong.

Tối cùng ngày, ông Trần Văn Trung, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết gia đình đang làm thủ tục mai táng cho bé H. (5 tuổi). Còn bé Kh. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news