Tin mới

Truy sát hàng xóm tử vong vì mối thù 3 năm trước

Thứ năm, 10/08/2017, 14:40 (GMT+7)

Ba năm trước do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hàng xóm với nhau, Hiếu đã mang xăng sang dọa đốt nhà bà H. nhưng bát thành. Vừa ra tù, Hiếu đã đâm tử vong bà H. vì cho rằng vì bà mà y vướng lao lý.

Ba năm trước do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hàng xóm với nhau, Hiếu đã mang xăng sang dọa đốt nhà bà H. nhưng bát thành. Vừa ra tù, Hiếu đã đâm tử vong bà H. vì cho rằng vì bà mà y vướng lao lý.

Theo Công an nhân dân và Vnexpress, ngày 10/8, Công an quận Thanh Xuân cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang điều tra làm rõ vụ án giết người trên địa bàn.

Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an nhân dân

Nạn nhân là bà Nghiêm Thị Hiền (54 tuổi, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nghi phạm được xác định là Hồ Thanh Hiếu (37 tuổi), hàng xóm nhà bà Hiền.

Thông tin ban đầu, sáng 8/8, khi đi uống rượu về qua nhà bà Hiền, Hiếu đã rút dao tấn công, đâm hai nhát vào bả vai nạn nhân khiến bà Hiền tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiếu bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai gây án trong lúc say rượu, hận nạn nhân suốt ba năm qua nên ra tay sát hại.

Cụ thể, tháng 7/2014, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hiếu mua 5 lít xăng với ý đồ đốt nhà bà Hiền. Khi đang chuẩn bị châm lửa, hắn bị bắt quả tang. Đối tượng cho rằng nạn nhân chính là nguyên nhân khiến mình phải đi tù nên đã ra tay trả thù.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an