Tin mới

Truy sát nam sinh tử vong, thanh niên lĩnh án chung thân

Thứ tư, 07/06/2017, 15:44 (GMT+7)

Liên quan vụ nam sinh kiến trúc bị đâm tử vong, nghi phạm đã bị tuyên phạt án chung thân về hành vi giết người.

Liên quan vụ nam sinh kiến trúc bị đâm tử vong, nghi phạm đã bị tuyên phạt án chung thân về hành vi giết người.

Theo Vnexpress và báo Nông nghiệp Việt Nam, Ngày 6/6, TAND thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án nam sinh Đại học Kiến trúc Đà Nẵng bị đâm tử vong.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Ngọc Bảo (SN 1995, trú Đà Nẵng) tù chung thân, Cao Tiến Hoàng (SN 1995) và Đinh Nguyên Kiệt (SN 2000) cùng mức án 13 năm tù về tội giết người.

Từ trái qua, Kiệt, Bảo và Hoàng trước vành móng ngựa. Ảnh: Vnexpress

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 17/1 trên đường Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng.

Nạn nhân tử vong là Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng).

Theo đó, do xảy ra va chạm xe máy nên Nguyễn Việt Anh (16 tuổi) và Đinh Nguyên Kiệt xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Kiệt gọi điện thoại cho Bảo đến trợ giúp. Bảo lại rủ Hoàng đi cùng, mang theo dao dài và cây ba trắc dài khoảng 90cm.

Bị nhóm Kiệt đuổi đánh, Việt Anh chạy vào căn nhà trên đường Lê Duẩn cầu cứu. Khi Phúc vừa ra căn ngăn thì bị Bảo lao đến rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, cả 3 đã rời khỏi hiện trường, sáng hôm sau đến công an đầu thú.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news