Tin mới

Truy sát người tình tử vong vì hàn gắn tình cảm không thành

Thứ sáu, 11/08/2017, 15:44 (GMT+7)

Lắm và Chi có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, sau đó hai người chia tay, Lắm níu kéo người yêu không được nên đã tức giận rút dao đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong tại chỗ.

Lắm và Chi có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, sau đó hai người chia tay, Lắm níu kéo người yêu không được nên đã tức giận rút dao đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong tại chỗ.

Theo Người lao động, ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm và xét xử bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về tội "Giết người".

Thông tin trên VTC News, ngày 8/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP.HCM) đã bắt giữ Bùi Văn Xuân Lắm sau 3 năm trốn lệnh truy nã.

Bị cáo Bùi Xuân Văn Lắm (đứng giữa) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Người lao động

Theo đó,  Bùi Văn Xuân Lắm và chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng.

Đến năm 2014, do quan hệ giữa hai người có nhiều mâu thuẫn nên chị Chi đã chia tay Lắm.

Không muốn chia tay nên Lắm đã hẹn gặp chị Chi để nói chuyện nhằm hàn gắn lại tình cảm.

Khoảng 7 giờ ngày 21/2/2014, Lắm chở Chi đi ăn sáng và uống cà phê tại ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Tại đây, Lắm khuyên chị Chi về chung sống lại với nhau như thời gian trước đó nhưng chị Chi không đồng ý dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Chi tát Lắm khiến thanh niên này tức giận rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Lắm lên xe máy tẩu thoát, ẩn nấp nhiều địa điểm khác nhau khiến việc truy bắt đối tượng rất khó khăn.

Ngày 7/8/2016, PC 52 phối hợp với công an Tây Ninh, Biên phòng cửa khẩu bắt giữ Lắm khi hung thủ này đang làm việc tại một sòng bài tại Campuchia, rồi sau đó về nhà tại khu vực sát biên giới sau 2 năm lẩn trốn truy nã.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an