Tin mới

Truy tìm cặp tình nhân đánh chết người ở TPHCM

Thứ năm, 15/06/2017, 14:05 (GMT+7)

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TPHCM đã ra thông báo truy tìm cặp tình nhân gồm: Phạm Duy Thức Anh (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Thị Hằng (SN 1995, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người".

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TPHCM đã ra thông báo truy tìm cặp tình nhân gồm: Phạm Duy Thức Anh (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Thị Hằng (SN 1995, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người".

Thông tin trên báo Người Lao ĐộngSài Gòn giải phóng cho hay, theo hồ sơ điều tra, đêm ngày 30/5, anh Lê Hoành Bốn (SN 1995, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế) rủ Hằng đến quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân để lai rai. Khi ngà say, anh Bốn cầm túi xách của Hằng đi nhậu với một số người bạn rồi về phòng trọ ngủ.

Cặp tình nhân Anh- Hằng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi gây án. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Trong đêm, Hằng đã nhiều lần gọi cho anh Bốn để đòi túi xách nhưng không thấy nghe máy nên đã kể mọi chuyện cho bạn trai là Thức Anh. 

Nghe vậy, Anh cùng Hằng và 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi tìm anh Bốn. 

Cuối cùng, nhóm người này đã phát hiện anh Bốn nằm ngủ ở nhà 1 người bạn tại hẻm 444 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nên liền kéo dậy nói chuyện.

Anh Bốn chưa kịp giải thích thì bị nhóm đối tượng xông vào đánh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng này đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường, anh Bốn được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Q.Bình Tân đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Hiện, công an đã xác định cặp tình nhân Hằng và Anh chính là hung thủ sát hại anh Bốn nhưng cả hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news