Tin mới

Truy tìm ô tô Range Rover vượt đèn đỏ, đâm nữ sinh chấn thương sọ não rồi bỏ trốn ở Hà Nội:

Thứ tư, 12/12/2018, 17:25 (GMT+7)

Sau khi vượt đèn đỏ đâm nữ sinh chạy xe máy gục giữa đường, tài xế điều khiển chiếc ô tô Range Rover liền lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vượt đèn đỏ đâm nữ sinh chạy xe máy gục giữa đường, tài xế điều khiển chiếc ô tô Range Rover liền lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm theo thông tin về vụ việc một nữ sinh đi xe máy bị ô tô đâm trúng gây chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu. Theo chia sẻ của người thân nạn nhân, vụ việc xảy ra vào lúc 23h30 ngày 7/12. 

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: FB

Thời điểm trên, em Trần Lê Minh Trang (SN 1999, là sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội) trên đường đi làm thêm về đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông thì bị chiếc ô tô Range Rover vượt đèn đỏ đâm phải. 

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu Trang bị dập não, gãy đùi phải, đa chấn thương, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau 4 ngày cấp cứu, cháu Minh Trang vẫn chưa thể mổ được vì não chưa ổn định nên rất đau đớn.

Đáng chú ý, lái xe Range Rover sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến nay Cơ quan Công an chưa tìm ra tung tích chiếc xe gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đã lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ dành cho tài xế ô tô nói trên, đồng thời cũng bày tỏ sự thương xót, chia sẻ với gia đình và mong nữ sinh sớm khỏe mạnh.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 12/12 trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông Quân (bố em Minh Trang) vẫn không giấu nổi sự lo lắng và nỗi bức xúc. Ông cho biết, sau thời gian gặp nạn con ông hiện đã bình tâm trở lại, ăn được chút cháo.

"Theo như hồ sơ của công an, con gái tôi bị chiếc ô tô Range Rover màu đen trắng vượt đèn đỏ đâm phải, sau đó chiếc xe này bỏ chạy, không xuống xem con gái tôi như thế nào.

Theo nhân chứng kể lại, con gái tôi bị đâm, ngã lăn mấy vòng. Sau khi nhập viện, bác sỹ kết luận bị đa chấn thương bị dập não, gãy đùi phải. Hiện con tôi có chút chuyển biến, nhưng vẫn chưa thể mổ chân được, bác sỹ bảo phải chờ não hồi phục.

Tôi cũng quay lại hiện trường nơi con tôi gặp nạn và thấy xung quanh có rất nhiều tiệm vàng có camera, tôi mong muốn cơ quan công an trích xuất những camera này để tìm chiếc xe. Hiện cơ quan công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra tai nạn, thu giữ một số bộ phận của chiếc xe để tiến hành điều tra làm rõ. 

Mong muốn của gia đình tôi lúc này là tài xế gây tai nạn phải bị xử nghiêm theo quy định pháp luật", ông Quân cho biết.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news