Tin mới

Truy tìm "quái xế" lái xe bằng chân trên QL5 Hà Nội-Hải Phòng

Thứ hai, 24/08/2015, 20:25 (GMT+7)

Trên quốc lộ 5 (Hải Phòng - Hà Nội qua thị trấn Bần (Hưng Yên), một nam thanh niên dùng tay cầm áo che đầu còn chân lái xe.

Trên quốc lộ 5 (Hải Phòng - Hà Nội qua thị trấn Bần (Hưng Yên), một nam thanh niên dùng tay cầm áo che đầu còn chân lái xe.

Báo An ninh Thủ đô vừa đăng tải thông tin về một nam thanh niên "sợ nắng nhưng không sợ chết". Theo video của phóng viên tờ báo này đăng tải, sáng 23-8, trên quốc lộ 5 đoạn qua thị trấn Bần Yên Nhân, theo chiều từ Hải Phòng về Hà Nội, xuất hiện một nam thanh niên dùng 2 tay che áo lên đầu, còn điều khiển xe máy bằng chân, phóng vun vút trên quốc lộ 5.

Nam thanh niên "sợ nắng nhưng không sợ chết" - Ảnh cắt từ video của báo An ninh Thủ đô

Nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade, mang BKS: 34K8 - 7418 bằng chân, giơ cả 2 tay, lấy áo che trên đầu. Và dù điều khiển xe bằng chân, thanh niên này vẫn phóng rất nhanh, lượn lách vượt nhiều xe ô tô trên đường, tốc độ lên đến trên 60km/h.

Trả lời báo Đời sống & Pháp luật, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC67 - Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận được thông tin về vụ việc. Theo vị lãnh đạo, tuyến đường qua địa phận xã Hưng Yên khá dài nên thời điểm trên, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ không phát hiện được vụ vi phạm này.[mecloud]UGpJZ3lgvv[/mecloud]

(Video: Báo An Ninh Thủ Đô)

Vi lãnh đạo cũng khẳng định đã chỉ đạo lực lượng CSGT xác minh thông tin về chiếc xe và người điều khiển. Chiếc xe mang BKS của tỉnh Hải Dương nên CSGT Hưng Yên sẽ đề nghị CSGT Hải Dương phối hợp làm rõ.

"Tìm được người vi phạm, phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc để làm gương cho những thanh niên khác.” - Đại diện Cảnh sát giao thông Hưng Yên nhấn mạnh.

Cũng theo vị lãnh đạo, quốc lộ 5 nối TP.Hải Phòng về TP.Hà Nội luôn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, hành vi trên rất nguy hiểm.

Ninh Lan - Vũ Hạnh/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news