Tin mới

Truyền thông Thái Lan: Hãy chấp nhận sự thật đi, Việt Nam mới là vị vua của Đông Nam Á!

Thứ ba, 18/12/2018, 13:52 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan cho rằng, dù không muốn nhưng người dân xứ Chùa Vàng cần phải biết chấp nhận sự thật rằng Việt Nam giờ đây mới là thế lực mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á

Truyền thông Thái Lan cho rằng, dù không muốn nhưng người dân xứ Chùa Vàng cần phải biết chấp nhận sự thật rằng Việt Nam giờ đây mới là thế lực mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á.

Việc đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 là chủ đề được quan tâm đối với giới bóng đá Thái Lan, vì suốt năm nay, không ít thời điểm giới bóng đá đất Chùa Vàng nhiều phen sửng sốt trước những kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

 

Tờ báo SMM Sports của Thái Lan vừa có bài bình luận với nhan đề "Hãy chấp nhận sự thật đi, Việt Nam mới là vị vua của Đông Nam Á!". Bài viết này cho rằng nhiều người hâm mộ ở Thái Lan vẫn không tin Việt Nam là đội mạnh nhất ở khu vực nhưng đã đến lúc mà họ cần phải thay đổi tư duy của mình.

"Những tranh cãi xem đội tuyển nào mới xứng đáng là vị vua của bóng đá Đông Nam Á cũng đang giống như những tranh cãi về BXH FIFA vậy. Cách xếp hạng của FIFA luôn tạo ra những cuộc tranh luận.

Nếu bạn nhìn vào BXH FIFA, không ít thời điểm tuyển Philippines mới là đội dẫn đầu Đông Nam Á, thậm chí vượt trội rất nhiều so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh Philippines chưa bao giờ giành nổi danh hiệu vô địch.

Những tranh cãi tương tự xảy ra liên quan tới ĐT Việt Nam. Dù họ vừa lên ngôi AFF Cup nhưng nhiều người hâm mộ Thái Lan vẫn không cho rằng họ là đội bóng mạnh nhất khu vực, rằng chức vô địch thì là một kết quả mang tính chất nhất thời.

Thế nhưng, liệu điều đó có đúng không khi Việt Nam đã liên tiếp gặt hái những thành công vang dội suốt từ đầu năm 2018? Ở giải U23 châu Á, họ làm nên lịch sử với chức Á quân. Tiếp theo đến Asiad, họ cũng lập cột mốc chưa từng có là lọt vào bán kết. Để rồi, ở giải đấu lớn nhất cấp khu vực, họ lên ngôi bằng một hình ảnh bất khả chiến bại.

Những ngôi sao vàng đã thay đổi hoàn toàn nhờ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nhờ có ông, Việt Nam đã hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch.

 

Tờ báo này cũng đặt ra câu hỏi, rằng nếu Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết, ai sẽ thắng?

Trở lại năm 2014, ĐTQG Thái Lan đã lên ngôi AFF Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk. Năm đó, chúng ta cũng giống như một thế lực không thể bị đánh bại. Đó là con đường của Thái Lan cách đây 4 năm, tương tự như tuyển Việt Nam vào lúc này.

Năm 2014, người hâm mộ Thái Lan không hề đánh giá cao Việt Nam. Họ không hề sai. Năm đó, chúng ta không gặp Việt Nam ở chung kết nhưng nếu kịch bản đó có xảy ra, việc chúng ta đánh bại Việt Nam có lẽ là điều không khó.

Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi đúng 180 độ. Người hâm mộ Việt Nam có lý do để tin rằng họ sẽ đánh bại Thái Lan nếu hai đội gặp nhau ở chung kết, dù điều đó đã không xảy ra.

Thái Lan và Việt Nam đã không thể đối đầu ở chung kết AFF Cup 2014 lẫn 2018. Nhưng thời thế quả thực đã xoay vần. Vào thời điểm hiện tại, tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan phải thừa nhận một sự thật rằng Việt Nam xứng đáng với danh hiệu vô địch Đông Nam Á và xứng đáng là vị vua của khu vực. 

Bây giờ cũng là lúc để chúng ta nên chào mừng những khoảnh khắc hạnh phúc của người hâm mộ Việt Nam".

Đánh giá về thành công mà ĐT Việt Nam có được tại AFF Cup năm nay, giới truyền thông châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng cũng đã có nhiều bài viết ngợi khen cũng như phân tích từ rất nhiều góc độ.

Trong đó, tờ Thai Rath (Thái Lan) cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã áp dụng một triết lý của vị chiến lược gia nổi tiếng Sir Alex Ferguson: "Phòng ngự sẽ giúp bạn thành nhà vô địch!"

Cụ thể, trong quá khứ, nhà cầm quân lừng danh của CLB M.U từng đưa ra triết lý rằng: “Tấn công trong trận đấu sẽ giúp bạn giành chiến thắng, nhưng phòng ngự lại giúp bạn trở thành nhà vô địch.” Cũng chính nhờ vào triết lý bóng đá này, Sir Alex đã rất thành công tại Man United và trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. 

Và nếu nhìn lại hành trình vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, người ta cũng thấy rất rõ dấu ấn của hàng phòng ngự, cũng như lối chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh được áp dụng: Trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng, thủ thành Đặng Văn Lâm không phải vào lưới nhặt bóng một lần nào. Tính trong cả giải đấu, ĐT Việt Nam chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 8 trận - con số vô cùng ấn tượng.

Với sơ đồ 5 hậu vệ, đội bóng áo đỏ luôn ở thế chủ động khi phòng ngự. Những trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải và Đình Trọng luôn chơi với phong độ và sự tập trung rất cao. Sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm càng khiến hệ thống của họ khó bị xuyên thủng.

Ngoài ra, tinh thần đoàn kết cũng là một trong những yếu tố góp phần mang đến chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, tại AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất. Họ thi đấu không dựa vào bất cứ ngôi sao nổi bật nào, thay vào đó là hỗ trợ nhau cùng tỏa sáng.

Cuối cùng, tính nhất quán chính là yếu tố thứ 3 giúp đội tuyển Việt Nam giành vị trí cao nhất tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay. Nhờ vào sự ổn định về cả tinh thần lẫn phong độ, Quang Hải cùng các đồng đội đã không để thua trận nào. Thậm chí, sự trưởng thành của họ còn ngày càng tăng cao qua mỗi trận đấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Park Hang-seo