Tin mới

Truyền thông thế giới kỳ vọng tuyển U22 Việt Nam sẽ đoạt 'ngôi vương'

Thứ hai, 09/12/2019, 13:25 (GMT+7)

Các nhà báo Thái Lan và Singapore đánh giá cao cơ hội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

Cây bút kỳ cựu của tờ Siam Sport (Thái Lan) - Gof Natthakorn đã không ngần ngại đặt tuyển U22 Việt Nam lên cửa trên trong cuộc đối đầu với tuyển U22 Indonesia diễn ra vào 10/12 tới đây.

Nhà báo này cho rằng chính tinh thần tập thể, chất lượng đào tạo cầu thủ và quan trọng hơn là khát khao chinh phục ngôi vương của đội quân Park Hang-seo sẽ giúp họ ca khúc khải hoàn.

"U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Indonesia. Tuy nhiên, trận đấu này hứa hẹn rất căng thẳng. Indonesia đã nhận ra bài học từ thất bại trước Việt Nam tại vòng bảng. Họ chắc chắn không muốn nhận trận thua thứ hai. Dù vậy, tôi vẫn nghiêng về nhận định phần thắng thuộc về U22 Việt Nam", nhà báo Natthakorn cho biết.

Tuyển U22 Việt Nam được truyền thông thế giới kỳ vọng sẽ đoạt 'ngôi vương' tại SEA Games lần này. Ảnh: Internet

Theo dự đoán của cây bút này, tuyển U22 Indonesia có thể sẽ cầm hòa U22 Việt Nam trong thời gian thi đấu chính thức. Sau đó, trận chung kết nhiều khả năng sẽ giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Do đây là trận chung kết nên cả hai đội được cho sẽ nhập cuộc hết sức thận trọng.

"Không đội nào muốn thua ở trận đấu này. U22 Việt Nam và U22 Indonesia lại quá hiểu nhau. Tôi nghĩ thế trận sẽ rất giằng co, và có lẽ chỉ tới loạt sút luân lưu thì người hâm mộ mới thấy được đội chiến thắng", cây bút Thái Lan nhận định.

Truyền thông Indonesia tự tin họ sẽ giành vô địch. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, cây bút David Lee của Straits Times (Singapore) lại có quan điểm ngược lại khi cho rằng vì U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã quá hiểu nhau nên trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng mở.

"Đội nào kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn và có hàng thủ vững chắc sẽ giành chiến thắng. Tôi tin tỷ số là 3-2 cho U22 Việt Nam", nhà báo David Lee nhận định.

Trước thềm trận đấu, truyền thông Indonesia chê U22 việt Nam là "vua về nhì" và tin tưởng đội nhà sẽ mang về tấm HCV.

Chính sự trở lại với quốc gia đăng cai kỳ SEA Games gần nhất mà họ đoạt HCV khiến dư luận Indonesia rất phấn khích.

Có không ít bài viết của truyền thông Indonesia cho rằng chính định mệnh đã đưa tuyển U22 Indonesia trở lại  Philippines để sẵn sàng kết thúc những năm chờ đợi vinh quang ở kỳ đại thể thao lớn nhất khu vực.

Theo đó, tờ Bola Sport  đã có bài viết chỉ ra sự tương đồng giữa  SEA Games 1987 và 1991 (2 lần bóng đá Indonesia đoạt HCV) với năm 2019.

Trong năm 1987, bóng đá Indonesia cũng vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai, cũng gặp Myanmar ở bán kết và cũng thắng trận đấu này với tỷ số 4-1. Năm 1991 bên cạnh việc thi đấu ở Philippines thì Indonesia cũng phải vào hiệp phụ để thắng bán kết, và thậm chí nơi diễn ra trận chung kết cũng là sân Rizal Memorial, nơi sẽ tổ chức chung kết ngày 10/12 tới.

Trước đó, cựu HLV Leonardo Vitorino của tuyển Campuchia nhận định U22 Việt Nam nhiều khả năng giành huy chương vàng của SEA Games 30.

Theo đánh giá của chiến lược ra người Brazil Leonardo Vitorino "U22 Việt Nam là đội thể hiện tinh thần đồng đội và có màn trình diễn tốt hơn phần còn lại. Tôi ấn tượng với hàng thủ U22 Việt Nam, đội bóng có những cầu thủ thật sự rất mạnh mẽ".

Chiến lược gia người Brazil cho rằng đối thủ U22 Indonesia của U22 Việt Nam trong trận chung kết có hàng công mạnh, vì vậy thầy trò Park Hang-seo phải cẩn trọng.

Dù vậy, chiến lược gia này vẫn giữ quan điểm tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng nếu tiếp tục thể hiện tốt như phong độ hiện tại.

Trận 'quyết tử' giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia tranh ngôi vương bóng đá nam sẽ diễn ra trên chảo lửa Rizal Memorial ở Philippines vào lúc 19h ngày 10/12.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news