Tin mới

Truyện tranh Sherlock Holmes: Cô gái đi xe đạp một mình

Thứ hai, 24/02/2014, 10:41 (GMT+7)

First News tiếp tục gửi tới độc giả tập 3, về một vụ án tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng ly kỳ với tên gọi Vụ án cô gái đi xe đạp một mình.

First News tiếp tục gửi tới độc giả tập 3, về một vụ án tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng ly kỳ với tên gọi Vụ án cô gái đi xe đạp một mình.

Độc giả yêu mến thám tử Sherlock Holmes đã được dõi theo những vụ án hấp dẫn và gay cấn thông qua hai tập đầu tiên của bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Sherlock Holmes.

Một ngày, Violet Smith, cô gái mồ côi cha, đang sống cuộc sống cơ hàn cùng người mẹ của mình thì bất ngờ nhận được một món tài sản kếch xù từ người bác chuyển đến châu Phi từ 25 năm trước mới vừa qua đời. Robert Carruthers là người nắm thông tin này và đã rắp tâm tham gia vào âm mưu chiếm đoạt gia tài thừa kế mà Violet vừa được nhận.

Carruthers mời Violet về nhà dạy nhạc cho cháu gái của mình với thù lao 100 bảng một năm. Hàng tuần, Violet Smith tới Chiltern Grange, cách Farnham khoảng sáu dặm để dạy nhạc, vào mỗi cuối tuần cô lại đạp xe về thăm mẹ.

Truyện tranh Sherlock Holmes: Cô gái đi xe đạp một mình

Sách được phát hành tại nhà sách Trí Việt 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM và các nhà sách khác trên toàn quốc.

Đều đặn vào mỗi thứ bảy, Violet lại đạp xe đến ga Farnham để bắt chuyến tàu về thành phố. Cô phải băng qua đoạn đường dài khoảng một dặm giữa cánh đồng và tòa lâu đài Charlington. Một ngày, khi đang đi qua khu vực vắng vẻ này thì vô tình nhìn lại phía sau lưng, cách khoảng 200 mét, Violet trông thấy một người đàn ông cũng đang đạp xe. Đến khi Violet nhìn lại thì người đàn ông đó đã biến mất.

Sự việc tiếp tục lặp lại vào những ngày thứ bảy sau đó, đến lúc vượt qua nỗi sợ hãi - thay vào đó là sự hiếu kỳ thì Violet quyết định tìm đến thám thử Sherlock Holmes để tìm cho ra ông ta là ai và muốn gì ở mình. Với những manh mối đơn giản như vậy, thám tử Sherlock Holmes đã làm như thế nào để lật tẩy âm mưu của Carruthers?

Những vụ án của thám tử Sherlock Holmes được tái hiện sinh động qua nét vẽ lão luyện của họa sĩ lừng danh Ben Dunn, người sáng lập Antarctic Press, một trong những công ty truyện tranh lớn nhất và lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Ông còn được biết nhiều nhất qua bộ truyện tranh Cướp biển và Ninjas II.

Tác giả kịch bản của bộ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu kỳ thù của Sherlock Holmes là Vincent Goodwin. Ông là tác giả của 3 vở kịch và là đồng tác giả của truyện tranh Cướp biển và Ninjas II. Goodwin cũng là một nhà báo thành công, đã giành được một số giải thưởng trong sự nghiệp nhà báo và nhà bình luận của mình. Ông đã lấy bằng cử nhân ngành Kịch và Truyền thông tại ĐH Trinity ở San Antonio.

Sau tập sách, độc giả nhỏ tuổi không chỉ được hồi hộp và bất ngờ với những câu chuyện cũng như cách phá án của thám tử Sherlock Holmes mà các em còn có thể rèn luyện năng khiếu hội họa của mình thông qua hoạt động Cùng vẽ Sherlock Holmes. Bằng chiếc bút chì trên tay, các em sẽ tự phác họa chân dung thám tử Sherlock Holmes theo hướng dẫn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: first news